Hãng dược phẩm Bavarian Nordic xin cấp phép sử dụng vaccine phòng đậu mùa khỉ

Ngày 16/8, hãng dược phẩm Đan Mạch Bavarian Nordic cho biết đang tìm kiếm sự chấp thuận của châu Âu để sử dụng vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ (mpox) cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.
Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ, ngày 25/5/2022. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Hiện vaccine của hãng Bavarian Nordic chỉ được chấp thuận dùng cho những người từ 18 tuổi trở lên. Động thái trên diễn ra sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng (PHEIC) vì bệnh đậu mùa khỉ.

WHO cho biết sự lây lan nhanh chóng của chủng mpox mới nguy hiểm hơn, được gọi là Clade 1b, là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế, mức báo động cao nhất mà cơ quan này có thể đưa ra.

Giám đốc Điều hành Bavarian Nordic, ông Paul Chaplin cho biết: "Trong đợt bùng phát đậu mùa khỉ đang diễn ra ở châu Phi, trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng theo mức độ khác nhau, cho thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc mở rộng khả năng tiếp cận vaccine và liệu pháp điều trị cho nhóm dân số dễ bị tổn thương này".

Công ty trên cho biết đã trình lên Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) dữ liệu lâm sàng từ một nghiên cứu cho thấy "phản ứng miễn dịch sau khi tiêm vaccine mức an toàn ở thanh thiếu niên tương tự so với người lớn".

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp "giấy phép sử dụng khẩn cấp" cho vaccine này đối với thanh thiếu niên trong đợt bùng phát đậu mùa khỉ toàn cầu năm 2022.

Ngày 15/8, Bavarian Nordic cho biết họ đã sẵn sàng sản xuất 10 triệu liều vaccine vào năm 2025 nhưng đang chờ các quốc gia đặt hàng. Hiện công ty đang có sẵn khoảng 500.000 liều trong kho.

Bệnh đậu mùa khỉ do virus lây truyền từ động vật sang người, nhưng cũng có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc vật lý gần. Triệu chứng bệnh là sốt, đau nhức cơ và tổn thương da giống như nhọt lớn.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.