Hãng dược phẩm AstraZeneca đầu tư 50 tỷ USD vào Mỹ trước nguy cơ áp thuế

Ngày 22/7, Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca của Anh cho biết sẽ đầu tư 50 tỷ USD vào thị trường Mỹ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố sẽ áp thuế đối dược phẩm nhập khẩu vào cuối tháng 7.
Chú thích ảnh
Văn phòng của hãng dược phẩm AstraZeneca ở Macclesfield, Cheshire, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của công ty, phần lớn khoản đầu tư này sẽ được dùng để xây dựng một trung tâm sản xuất trị giá hàng tỷ USD tại bang Virginia ở Đông Nam nước Mỹ. AstraZeneca đặt mục tiêu đến năm 2030, 50% doanh thu toàn cầu sẽ đến từ thị trường Mỹ.

AstraZeneca công bố bước đi trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo tiến hành điều tra về hoạt động nhập khẩu dược phẩm, để ngỏ khả năng áp thuế lên tới 200% đối với các mặt hàng dược phẩm nhập khẩu như một phần trong chiến lược thúc đẩy sản xuất trong nước.

Hồi giữa tháng 7, Tổng thống Trump nêu rõ có thể bắt đầu áp mức thuế thấp vào cuối tháng này và cho các công ty dược phẩm khoảng 1 năm hoặc hơn để chuyển dịch sản xuất về Mỹ, trước khi áp dụng mức thuế "rất cao".

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nhấn mạnh các biện pháp thuế mới nhằm khắc phục tình trạng người dân Mỹ phải phụ thuộc vào nguồn cung dược phẩm từ nước ngoài, qua đó sẽ giúp thúc đẩy năng lực tự cung ứng trong ngành dược phẩm của nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Mỹ hiện là thị trường trọng điểm của ngành công nghiệp dược phẩm. Trước đó, vào tháng 4, hãng AstraZeneca đã thông báo bắt đầu chuyển một phần hoạt động sản xuất từ châu Âu sang Mỹ, bao gồm việc xây dựng một trung tâm sản xuất tại bang Virginia nói trên.

Trong những tháng gần đây, nhiều tập đoàn dược phẩm lớn khác, vốn được miễn thuế suốt 30 năm qua, đã bắt đầu tái cơ cấu đầu tư và dịch chuyển hoạt động sản xuất sang thị trường Mỹ.

 Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.