Hàng điện lạnh “sốt” theo nắng nóng

Nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày qua khiến các mặt hàng điện lạnh tại một số địa phương “sốt” vì số lượng khách hàng đến mua tăng lên đột biến.
Nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày qua khiến các mặt hàng điện lạnh tại một số địa phương “sốt” vì số lượng khách hàng đến mua tăng lên đột biến.

Theo một nhân viên bán hàng ở 196 Lê Hoàn, TP Thanh Hóa, thị trường đồ điện lạnh năm nay rất đa dạng về mẫu mã và giá cả, khách hàng dễ dàng lựa chọn phù hợp với túi tiền của mình.

Chị Huệ, chủ của hàng điện tử, điện lạnh trên đường Lê Hoàn cho biết, hầu hết các mặt hàng điện tử, điện lạnh năm nay đều cao hơn so với năm ngoái. Cụ thể, quạt dân dụng tăng từ 30.000 - 50.000 đồng/chiếc, quạt công nghiệp tăng 100.000 đồng/chiếc. Tăng mạnh nhất là mặt hàng tủ lạnh và điều hòa với mức tăng trung bình từ 400.000 đến 700.000 đồng/chiếc, thậm chí tăng lên hàng triệu đồng/chiếc.


Hàng điện lạnh “sốt” theo nắng nóng ảnh 1

Số lượng khách mua hàng điện lạnh tăng đột biến trong những ngày nắng nóng. Ảnh: dantri.com.vn



Tại Nghệ An, các cửa hàng điện lạnh, quạt hơi nước... những ngày qua luôn tấp nập khách hàng.

Chị Nguyễn Quỳnh Anh, chủ cửa hàng bán điện lạnh trên đường Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An cho biết, hàng điện lạnh năm nay đắt hàng hơn so với những năm trước, nhu cầu của khách hàng cũng tăng lên đột biến trong những ngày đầu hè. Những sản phẩm bán chạy nhất hiện tại vẫn là quạt cây giá trung bình từ 600.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/chiếc. Các sản phẩm cao cấp khác như quạt hơi nước có giá khoảng từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng cũng được khách hàng lựa chọn rất nhiều. Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 - 150 người khách đến xem và mua hàng.

Mặc dù các siêu thị và các cửa hàng điện lạnh đã có sự chuẩn bị cho nhu cầu tăng cao của khách hàng, nhưng vẫn có tình trạng gần như “cháy” hàng điện lạnh trong những ngày đầu hè.

Tại Đà Nẵng, nhiều cửa hàng bán quạt máy và quạt hơi nước lớn trên đường Hùng Vương, Lê Duẩn, TP Đà Nẵng cho biết đều có doanh thu tăng nhiều so với trước.

Ông Lê Đức Bảy - giám đốc marketing Công ty Vietronimex Đà Nẵng - cho biết mỗi ngày các cửa hàng Vietronimex bán được hơn chục bộ điều hòa, quạt mát và quạt hơi nước, gấp 3 lần so với những ngày trước. Ở các cửa hàng điện lạnh như của Nguyễn Kim, E-best, Phan Khang ... sức mua các mặt hàng này cũng tăng mạnh.

Tại TP.Hồ Chí Minh, những ngày gần đây sức mua hàng “chống nóng” tăng mạnh. Theo trung tâm điện máy Thiên Hoà, các dòng sản phẩm quạt như quạt điện, quạt hơi nước, quạt sạc, quạt lạnh, quạt phun sương... đang là mặt hàng được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất, do mức giá dễ vừa phải và tiết kiệm điện hơn so với sử dụng máy điều hòa nhiệt độ. Đặc biệt, các dòng sản phẩm quạt đứng, quạt lửng, các mặt hàng do Việt Nam sản xuất chiếm ưu thế do giá rẻ, được người tiêu dùng đánh giá cao về độ bền, giá từ 400.000 đồng/chiếc.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.