Hàng chục thiết bị bay không người lái Ukraine bị bắn hạ trên bầu trời Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/3 tuyên bố hệ thống phòng không của nước này đã chặn thành công và phá hủy 126 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trên khắp các khu vực trong đêm. Hầu hết các UAV đã bị vô hiệu hóa tại các khu vực Volgograd và Voronezh.
Chú thích ảnh
Mảnh động cơ của thiết bị bay không người lái gần một tòa nhà dân cư bị hư hại trên phố Zapadny Kvartal ở Vidnoye. Ảnh: Sputnik 

Theo kênh Telegram Shot, cuộc tấn công nhằm vào Volgograd bao gồm tới 20 vụ nổ, được cho là nhắm vào một nhà máy lọc dầu địa phương. Thống đốc khu vực Volgograd, ông Andrey Bocharov, xác nhận các mảnh vỡ từ UAV đã gây ra một đám cháy nhỏ, nhưng nó đã nhanh chóng được dập tắt, và không có thiệt hại lớn hay thương vong nào.

Tại Belgorod, các tòa nhà dân cư đã bị hư hại do vụ nổ từ UAV, gây vỡ cửa sổ và hỏa hoạn. Tuy nhiên, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong trong cuộc tấn công này.

Video ghi lại vụ nổ ở Volgograd (Nguồn Telegram):

Cùng ngày, trang tin Pravda đưa tin Nga đã tấn công Ukraine bằng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 178 UAV vào đêm 14 và rạng sáng ngày 15/3. Các tên lửa Iskander được phóng từ vùng Kursk Oblast của Nga, trong khi các UAV được phóng từ các thành phố Oryol, Millerovo, Kursk, Bryansk và Primorsko-Akhtarsk, cũng như Cape Chauda ở Crimea. Lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn hạ được 130 máy bay không người lái. Không quân Ukraine cũng cho biết 38 thiết bị bay không người lái của Nga đã biến mất khỏi radar.

Vào sáng ngày 11/3, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn theo nhiều đợt vào một số khu vực của Nga. Hệ thống phòng không của Nga đã chặn được 337 UAV, trong đó có 91 chiếc ở vùng Moskva. Cuộc tấn công này đã khiến 3 thường dân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ngay sau cuộc tấn công, các đại diện từ Mỹ và Ukraine đã gặp nhau tại Saudi Arabia, nơi họ đã đưa ra một tuyên bố chung về đề xuất ngừng bắn 30 ngày với Moskva.

Ngày 14/3, chỉ vài giờ sau cuộc gặp giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và Tổng thống Vladimir Putin, Nga lại đẩy lùi một cuộc tấn công khác bằng UAV từ Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.