Hàng chục người nhập viện sau vụ sập cao tốc tại Trung Quốc

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin sáng 1/5, ít nhất 31 người đã được đưa đến bệnh viện sau khi một phần đường cao tốc ở miền Nam nước này bị sập. 
Chú thích ảnh
Ngập lụt tại thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo CCTV, vụ việc xảy ra khoảng 2h10 sáng trên một đoạn đường qua huyện Đại Bộ (Dabu), thành phố Mai Châu (Meizhou) thuộc tỉnh Quảng Đông khiến 18 phương tiện mắc kẹt. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tới hiện trường, giải cứu 31 người và đưa họ tới các bệnh viện lân cận.

Tính đến trưa cùng ngày, cả CCTV và chính quyền địa phương đều không ghi nhận bất kỳ trường hợp thiệt mạng nào.

Trong khi đó, đoạn video trên mạng xã hội được các hãng tin địa phương chia sẻ cho thấy lửa và khói bốc lên từ một hố sâu và dường như nhiều ô tô đã rơi xuống hố này.

CCTV đưa tin công tác cứu hộ, ứng phó khẩn cấp, cứu hỏa và khắc phục hậu quả vẫn đang được tiến hành.

Trong một thông báo, chính quyền địa phương nêu rõ cảnh sát đã phong tỏa một phần đường cao tốc S12 ở cả hai hướng và yêu cầu các tài xế chuyển hướng.

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Trong những tuần gần đây, tỉnh Quảng Đông đã hứng chịu một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt nghiêm trọng, lốc xoáy gây chết người.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.