Hàng chục người bị thương trong vụ tấn công bằng lựu đạn tại Karachi

Ngày 5/8, ít nhất 30 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào một cuộc tuần hành tại thủ phủ Karachi, thuộc tỉnh Sindh của Pakistan.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ tấn công ở thành phố Karachi, Pakistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Giới chức y tế địa phương cho biết, những người bị thương đã nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh nhiều cuộc tuần hành đang diễn ra trên khắp Pakistan nhân dịp đánh dấu 1 năm ngày Ấn Độ hủy bỏ quy chế đặc biệt về quyền tự trị đối với vùng lãnh thổ Kashmir thuộc kiểm soát của nước này. Một cuộc mít tinh do đảng Hồi giáo Jamaat-e-Islami tổ chức đã bị hoãn sau vụ tấn công.

Nhóm phiến quân tự xưng Quân đội Giải phóng Sindhudesh (SRA) đã nhận là thủ phạm vụ tấn công. Nhóm này đang đẩy mạnh hoạt động trong những tháng vừa qua. Trong tháng 6 vừa qua, đã có 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 binh sĩ, trong 3 vụ  nổ liên tiếp do SRA tiến hành. SRA muốn tách tỉnh Sindh khỏi chính phủ liên bang Pakistan, đồng thời tuyên bố liên minh với nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA) đòi quyền tự trị tại khu vực Balochistan, Tây Nam Pakistan.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.