Hàng chục ngôi nhà đổ sập vì giông lốc

Trận mưa to kèm theo giông lốc trên diện rộng trước đó đã làm 400 căn nhà bị sập, xiêu vẹo, tốc mái; trong đó, có 92 căn nhà bị sập hoàn toàn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, trận mưa to kèm theo giông lốc trên diện rộng vào chiều và đêm 4/9 vừa qua, làm 400 căn nhà bị sập, xiêu vẹo, tốc mái; trong đó, có 92 căn nhà bị sập hoàn toàn, 6 điểm trường bị tốc mái hư hại. Huyện Tháp Mười là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, kế đến là các huyện: Cao Lãnh, Tam Nông, Thanh Bình.
Hàng chục ngôi nhà đổ sập vì giông lốc ảnh 1

Lực lượng chức năng cùng với dân khắc phục nhà bị sập do giông lốc. Ảnh: baodongthap.com.vn

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ cùng nhân dân khắc phục, dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa và công trình giúp người dân ổn định cuộc sống. Ngày 5/9, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các huyện bị thiệt hai nặng do giông lốc đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên những hộ dân có nhà bị sập, tốc mái, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị sập hoàn toàn 6 triệu đồng, những hộ có nhà bị tốc mái, xiêu vẹo từ 3 - 5 triệu đồng/căn (tùy mức độ thiệt hại). Trước diễn biến bất ngờ của thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các địa phương ngoài việc khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; yêu cầu trong thời gian tới, các địa phương cần chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai. Trước mắt, các địa phương huy động tối đa lực lượng tại chỗ để giúp người dân sửa chữa lại nhà cửa, khắc phục sự cố điện phục vụ dân sinh và bơm rút nước tiêu úng cho các diện tích lúa đang chuẩn bị thu hoạch. Bên cạnh đó, ngành chức năng làm tốt công tác đánh giá mức độ thiệt hại để có mức hỗ trợ hợp lý cho người dân bị thiệt hại. ITheo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 9/2014, khu vực tỉnh Đồng Tháp chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới vắt qua Trung và Nam Trung Bộ, kết hợp với 3 - 4 đợt áp cao lục địa tăng cường xuống phía Nam. Ngoài ra, trong tháng cũng có từ 2 - 3 đợt xoáy thuận nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh lên thành bão và áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông, gây thời tiết xấu, trường gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, gây mưa to, kèm theo lốc mạnh. Vì vậy, các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống, cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thời tiết; đồng thời, chủ động ứng phó với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.Nguyễn Văn Thi (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.