Hàng chục nghìn tài khoản Twitter giả xuất hiện cùng làn sóng biểu tình tại Bolivia

Một nghiên cứu độc lập của giới chuyên gia tin học cho thấy trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Bolivia hiện nay có dấu hiệu thao túng mạng xã hội với việc hàng chục nghìn tài khoản Twitter giả mạo được lập ra chỉ trong tháng 11 này.

Mục đích của các tài khoản này là tạo ra một cuộc chiến tranh mạng góp phần vào bộ máy tuyên truyền, kích động bạo loạn đường phố, mà hệ quả là Tổng thống đương nhiệm Evo Morales từ chức. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng mạng xã hội Twitter. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên tại khu vực Mỹ Latinh, ông Rodrigo Quiroga, nhà lập trình tin học-giảng viên trường Đại học Quốc gia Cordoba của Argentina, đã tiến hành cuộc điều tra nói trên, tìm hiểu về các tài khoản theo dõi ông Luis Fernando Camacho, người đi đầu trong phong trào biểu tình chống chính phủ của cựu Tổng thống Morales. Kết quả cho thấy trong số 135.473 tài khoản theo dõi ông Camacho, có tới 55.006 tài khoản vừa được lập trong vòng 18 ngày gần đây. 

Trên trang cá nhân mạng Twitter của mình, ông Quiroga đã đăng tải một biểu đồ cho thấy chỉ riêng trong ngày 11/11, một ngày sau khi Tổng thống Morales từ chức, có tới 15.000 hồ sơ người dùng được tạo mới để theo dõi ông Camacho. Ngoài ra, có 30.529 tài khoản theo dõi ông Camacho đều mang cùng một tên đi kèm 8 con số.     

Chuyên gia tin học Quiroga đã sử dụng tweetbotornot, một mô hình học tự động để tính toán xác suất người dùng là robot (chương trình máy tính). Mặt khác, 100.021 tài khoản trong tổng số 135.473 người theo dõi ông Camacho chỉ có 25 hoặc ít hơn số người theo dõi. Từ đó, nhà nghiên cứu Argentina cũng khẳng định, có ít nhất 73.000 người theo dõi ông Camacho là robot hoặc là tài khoản giả mạo, đồng thời ông cũng đặt ra câu hỏi: “Tại sao họ (ông Camacho) lại muốn tạo ra ấn tượng rằng họ có nhiều người theo dõi và có nhiều ảnh hưởng hơn so với thực tế?”

Cùng quan điểm với nhà nghiên cứu Argentina, ông Julian Marcias Tovar, người phụ trách các mạng xã hội Podemos, cũng cho biết có tới hơn 68.000 tài khoản giả mạo mới được lập đang hoạt động trên Twitter cùng thời điểm với làn sóng biểu tình tại Bolivia vừa qua.

Bolivia đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng dẫn tới việc ông Morales phải tuyên bố từ chức tổng thống sau 14 năm cầm quyền và sang Mexico tị nạn chính trị. Ông khẳng định mình là nạn nhân của một cuộc đảo chính và buộc phải từ chức để tránh một cuộc đổ máu không cần thiết và vì sự bình yên của đất nước. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh cùng với nhân dân Bolivia để giữ lại những thành quả mà chính phủ của ông đã tạo dựng được trong hơn 1 thập niên qua.

Lê Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.