Hàng chục nghìn người Thái Lan biểu tình chống chính phủ

Hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ đã đổ ra các con phố ở thủ đô Bangkok của Thái Lan để phản đối cái mà họ cáo buộc rằng Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra đang chi phối chính phủ đương nhiệm.
Ngày 24/11, hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ đã đổ ra các con phố ở thủ đô Bangkok của Thái Lan để phản đối cái mà họ cáo buộc rằng Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra đang chi phối chính phủ đương nhiệm.
Hàng chục nghìn người Thái Lan biểu tình chống chính phủ ảnh 1

Người biểu tình phản đối Chính phủ tập trung bên ngoài Tòa án Hiến pháp Thái Lan tại Bangkok. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người phát ngôn cảnh sát thuộc Bộ chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình đặc biệt, Thiếu tướng Piya Uthayo nói rằng các thông tin tình báo cho thấy người biểu tình sẽ di chuyển quanh nhiều khu vực ở Bangkok, trong đó có văn phòng Thủ tướng và tòa nhà Quốc hội.Trước đó cùng ngày, thủ lĩnh biểu tình đồng thời là cựu nghị sĩ đối lập Suthep Thaugsuban đã kêu gọi cuộc tụ tập 1 triệu người vào ban đêm để phản đối ông Thaksin. Làn sóng biểu tình đường phố mới này được châm ngòi hồi tháng trước, xuất phát từ một dự luật ân xá gây tranh cãi được chính phủ ủng hộ, theo đó có thể sẽ ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin.Trong khi đó cùng ngày, một nhóm nhỏ hơn đến từ phe áo đỏ thân chính phủ cũng đã tụ tập để ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.TN (Theo AP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.