Hàng chục nghìn người 'săn' Pokemon tại Đài Loan

Ngày 3/10, hàng chục nghìn người yêu thích trò chơi Pokemon Go đã đổ về một công viên ở Đài Loan (Trung Quốc) với hy vọng bắt được Pokemon "Heracross" hiếm có và nhiều nhân vật Pokemon ảo khác ít khi lộ diện trong trò chơi được ưa chuộng này. 
Chú thích ảnh
Trò chơi điện tử huyền thoại Pokemon Go. Ảnh: Getty

Sự kiện "Pokemon Go Safari Zone" kéo dài 4 ngày tại thành phố Tân Bắc dự kiến thu hút khoảng 500.000 "fan" của những nhân vật hoạt hình dễ thương này.  

Tại sự kiện trên, những người tham dự có cơ hội bắt được Pokemon "Heracross" xanh đặc biệt hiếm với hình dáng giống một con bọ cánh cứng và tê giác có sừng, cũng như Pokemon "Unown" có hình đôi mắt.  

Fan của trò chơi công nghệ này chia sẻ rằng với họ, Pokemon Go vừa là sở thích, vừa là một hình thức tập thể dục khi người chơi phải đi bộ để săn những nhân vật hoạt hình ảo.  

Pokemon Go nhận được nhiều lời khen ngợi do khuyến khích con người trở nên năng động hơn. Trò chơi này đã tạo ra một làn sóng đam mê toàn cầu ngay sau khi ra mắt công chúng vào năm 2016 khi những người sử dụng ứng dụng trò chơi săn tìm các nhân vật hoạt hình ảo xuất hiện tại các địa điểm trong thế giới thực bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường. Tuy nhiên, trước những bất cập về an toàn giao thông khi người chơi mải mê bắt Pokemon ảo trên thiết bị di động, một số thành phố trên thế giới đã tổ chức các sự kiện "Pokemon Go Safari Zone". Sáng kiến này mang tới khu vực vui chơi an toàn cho những người yêu thích Pokemon Go. 

Năm ngoái, sự kiện thường niên Pokemon Go đã lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đài Nam, miền Nam Đài Loan và thu hút hơn 500.000 người tham dự chỉ trong 3 ngày. Trò chơi này rất phổ biến ở Đài Loan, với tỷ lệ người chơi luôn nằm trong tốp cao nhất thế giới. 

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.