Hàng chục nghìn ha lúa ở Hậu Giang có nguy cơ bị ảnh hưởng hạn, mặn

Theo ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, mùa khô năm 2018, nhiều khả năng nước mặn sẽ xâm nhập muộn vào nhiều địa phương của tỉnh.
Hàng chục nghìn ha lúa ở Hậu Giang có nguy cơ bị ảnh hưởng hạn, mặn ảnh 1

Ngày 26/2/2018, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động của các hệ thống cống trên địa bàn thành phố Vị Thanh nhằm sẵn sàng ứng phó với tình hình xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2018. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Dự báo nước mặn sẽ từ biển Tây theo ngã ba sông Cái Lớn và từ biển Đông qua ngã ba sông Ngan Dừa, sông Nước Trong xâm nhập vào huyện Long Mỹ, một phần huyện Vị Thủy, Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Và theo sông Hậu, nước mặn có thể vượt qua kênh Cái Côn, Mái Dầm và từ Đại Hải (Sóc Trăng) uy hiếp huyện Châu Thành, một phần huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy.

Do đó, toàn tỉnh sẽ có hơn 40.000 ha lúa Đông Xuân 2017 - 2018 và lúa Hè Thu 2018 bị ảnh hưởng. Cùng với đó là tình trạng thiếu nước ngọt sử dụng sẽ diễn ra ở nhiều huyện, thị, thành phố của tỉnh như Long Mỹ, Vị Thủy, Phụng Hiệp, Vị Thanh.

Đến nay, Hậu Giang tập trung thực hiện nhiều công trình cấp bách như đắp cả trăm đập thời vụ; nâng cấp, sửa chữa nhiều cống ngăn mặn và nào vét hàng chục kênh cấp 2, cấp 3 ở vùng dự báo sẽ bị hạn hán, xâm nhập mặn. Đồng thời xây dựng các trạm đo mặn, đo mực nước tại các cửa sông chính, nhằm theo dõi chặt chẽ nước mặn từ biển Đông và biển Tây vào địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang thường xuyên nắm bắt tình hình và xây dựng kế hoạch dự báo, cảnh báo về tình hình xâm nhập mặn. Nhắn tin thông báo nồng độ mặn qua điện thoại di động đến các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp của tỉnh để kịp thời chỉ đạo, ứng phó xâm nhập mặn.

Đồng thời, địa phương đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát hệ thống đê bao, cống, đập ngăn mặn, để khi nước mặn ở mức từ 1,5 phần nghìn trở lên sẽ tiến hành đóng tất cả các cống ngăn không cho nước mặn vào nội đồng. Và trước khi nước mặn xâm nhập nồng độ cao, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân dùng mọi biện pháp, dụng cụ tích trữ nước ngọt, nhằm đảm bảo đủ nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất trong mùa hạn, mặn.

Cùng với đó, tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát, thực hiện giải pháp hỗ trợ các hộ có nguy cơ bị thiếu nước ngọt sinh hoạt, nhất là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số khi xâm nhập mặn diễn ra.

Theo dự báo, mùa khô 2018 tại Hậu Giang, tình hình nước mặn xâm nhập vào địa bàn tỉnh từ tháng 2/2018 và cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5/2018. Thời gian qua, độ mặn cao nhất mà ngành chức năng Hậu Giang đo được là 2,7 phần nghìn, xuất hiện vào ngày 1/3 tại cống Ba Cô, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ và tại địa bàn thành phố Vị Thanh có độ mặn cao nhất là 0,7 phần nghìn, hiện tại dao động từ 0,3 đến 0,4 phần nghìn.

Duy Ba (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.