Hàng chục hộ dân ở Quảng Bình bị lừa tiền đi xuất khẩu lao động

Lợi dụng nhu cầu đi xuất khẩu lao động của nhiều người dân ở các tỉnh Bắc miền Trung, thời gian qua các đối tượng cò xuất khẩu lao động đã có nhiều chiêu trò lừa đảo. Tại Quảng Bình, hàng chục hộ dân đã bị các đối tượng lừa đảo khiến gia đình lâm vào nợ nần.

Trong ngôi nhà trống không, những vật dụng có giá trị của gia đình đều đã bán lấy tiền đưa cho các đối tượng lừa đảo, bà Phạm Thị Cúc (xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) kể lại trong nước mắt. Một cò lao động tên Thống ở phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã móc nối với các đối tượng Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Thành Trung (trú ở Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) tìm về xã Hải Ninh. Lợi dụng tâm lý của người dân nóng lòng đi xuất khẩu lao động để kiếm việc làm và có thu nhập cao, các đối tượng đã quảng cáo là có thể đưa lao động đi nhiều nước, vẽ ra viễn cảnh thu nhập mỗi tháng từ 30 triệu đồng trở lên ở Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia…

Nhiều người dân đã chọn đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Không có tiền, gia đình bà Cúc phải thế chấp sổ đỏ để vay hơn 180 triệu đồng giao cho các đối tượng này. Đến ngày ra Hà Nội, hai vợ chồng ôm nhau khóc vì biết mình bị lừa.

6 gia đình ở xã Hải Ninh bị những đối tượng trên lừa đảo với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Họ đều là những người dân nghèo phải vay mượn tiền để hy vọng đổi đời. Chung cảnh ngộ với gia đình bà Cúc, vợ chồng bà Trương Thị Diệu phải đi làm thuê kiếm tiền trả lãi ngân hàng.

Theo các gia đình ở xã Hải Ninh, các đối tượng này còn lừa đảo nhiều nơi như xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch hay ở huyện Quảng Trạch. Số người bị lừa lên đến 20 - 30 người. 

Ông Lê Văn Khở, Bí thư Đảng ủy xã Hải Ninh cho biết: Sau khi nắm bắt tình hình các đối tượng lừa đảo, Đảng ủy xã Hải Ninh đã thông báo rộng rãi đến người dân về chính sách xuất khẩu lao động, cảnh báo người dân để tránh bị lừa đảo, đồng thời xã sẽ làm cầu nối với các đơn vị của nhà nước trong công tác đưa người đi làm việc nước ngoài khi người dân cần.

Ông Lê Mạnh Sơn, Hiệu trường Trung cấp nghề số 9 (Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình) nơi thường xuyên tuyển và đào tạo xuất khẩu lao động chỉ ra các kiểu lừa đảo thường gặp. Đó là lừa lấy tiền và chỉ người lao động đến địa chỉ giả; lừa lấy tiền rồi bỏ đi và lấy phí cao hơn mức bình thường mà người lao động không biết. Ông Sơn khuyên người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nên tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm của Nhà nước trên địa bàn mình cư trú. Cán bộ tư vấn của các trung tâm phải hướng dẫn cẩn thận, chu đáo để bà con tin cậy và yên tâm.

Đức Thọ - Mạnh Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.