Hãng bán lẻ Marks and Spencer sẽ cắt giảm 7.000 việc làm

Ngày 18/8, chuỗi cửa hàng bán lẻ quần áo và thực phẩm Marks và Spencer (M&S) của Anh thông báo sẽ cắt giảm khoảng 7.000 việc làm do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến ngày càng nhiều khách hàng đặt mua trực tuyến. 
Chú thích ảnh
Một cửa hàng của Marks and Spencer tại London, Anh. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong một tuyên bố, hãng M&S cho biết kế hoạch cắt giảm này sẽ được tiến hành trong 3 tháng tới, trong đó cắt giảm việc làm ở bộ phận trung tâm hỗ trợ, hệ thống quản lý khu vực và các cửa hàng tại Anh. Theo Giám đốc điều hành M&S Steve Rowe, trong khi tổng doanh số đã giảm khoảng 1/5 trong vòng 19 tuần cho đến ngày 8/8 (phần lớn thời gian trong giai đoạn này nước Anh áp đặt lệnh phong tỏa), thì doanh thu từ bán hàng trên mạng của hãng tăng gần 40%. Do vậy, hãng phải cắt giảm việc làm để phù hợp với nhu cầu thay đổi của khách hàng. Ông Rowe nhận định cắt giảm việc làm sẽ giúp hãng trở nên "tinh gọn hơn, phát triển nhanh và hiệu quả hơn”. Bên cạnh đó, M&S cũng có kế hoạch thành lập một số bộ phận để đáp ứng nhu cầu mua hàng trực tuyến ngày càng tăng. M&S hiện có hơn 80.000 nhân viên và phần lớn số này làm việc tại Anh. 

Trước đó, các "ông lớn" khác của Anh như chuỗi cửa hàng bách hóa Debenhams, chuỗi kinh doanh cửa hàng bách hóa trên thế giới John Lewis và tập đoàn dược phẩm Boots cũng đã cắt giảm hàng nghìn việc làm do tác động của đại dịch COVID-19. 

*Cùng ngày, Quỹ Đầu tư quốc gia (SWF) của Na Uy thông báo lỗ 188 tỉ crown (khoảng 21,27 tỉ USD) trong 6 tháng đầu năm do giá cổ phiếu và cổ phần bất động sản sụt giảm trong đại dịch COVID-19.

Cụ thể lợi tức từ danh sách vốn đầu tư chung của hãng đã âm 3,4%, với mức giảm 6,8% đối với cổ phần và âm 1,6% đối với các bất động sản chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Trong một tuyên bố, Phó Giám đốc điều hành SWF Trond Grande cho biết mặc dù các thị trường phục hồi tốt vào quý II/2020, song chưa thực sự ổn định.  

SWF của Ngân hàng trung ương Na Uy, được thành lập năm 1996 với mục tiêu trích lại doanh thu từ dầu mỏ để đầu tư cho các thế hệ tương lai. Đến nay, quỹ này đã mở rộng ở mức gần gấp 3 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hằng năm của Na Uy. Đây là quỹ đầu tư lớn nhất thế giới với nguồn vốn lên tới 1.150 tỷ USD và hiện đang đầu tư vào hơn 9.200 công ty trên toàn cầu, nắm quyền kiểm soát tương đương 1,5% giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu của thế giới.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.