Hàn-Trung-Nhật hội đàm ngoại giao cấp cao

Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản ngày 11/3 sẽ tổ chức hội đàm cấp Thứ trưởng Ngoại giao tại Seoul.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết ngày 11/3, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức hội đàm cấp Thứ trưởng Ngoại giao tại Seoul, tạo đà cho hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Theo kế hoạch, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Kyung-soo cùng Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân và người đồng cấp Nhật Bản Shinsuke Sugiyama sẽ thảo luận cách thức khôi phục hợp tác ba bên trong bối cảnh tồn tại những bất đồng kéo dài giữa ba nước xung quanh vấn đề lịch sử thời chiến. Thứ trưởng Lee Kyung-soo cũng dự kiến gặp riêng rẽ hai người đồng cấp Nhật Bản và Trung Quốc.

Đây là cuộc họp đầu tiên giữa thứ trưởng ngoại giao ba nước kể từ tháng 9/2014 tại Seoul và được cho là bước chuẩn bị cho cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao ba bên, dự kiến được tổ chức trong hai ngày 21-22/3 tới tại Seoul. Cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao sắp tới là cuộc gặp đầu tiên kể từ tháng 4/2012, được kỳ vọng sẽ mở đường cho một hội nghị thượng đỉnh ba bên cũng bị trì hoãn kể từ giữa năm 2012 tới nay.

Tại hội nghị thượng đỉnh giữa ASEAN và ba nước đối tác (ASEAN+3) diễn ra tại Myanmar tháng 11/2014, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bày tỏ hy vọng tổ chức cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong tương lai gần.

Tại cuộc họp hồi tháng 9/2014, các Thứ trưởng Lee Kyung-soo, Lưu Chấn Dân và Shinsuke Sugiyama đã thảo luận việc tăng cường hợp tác ba bên trong quản lý thiên tai, an ninh hạt nhân, an ninh không gian mạng và các chính sách hàng hải.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.