Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên chấm dứt phá GPS

Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban thông tin liên lạc quốc gia Hàn Quốc (KCC) ngày 9/5 tuyên bố sẽ gửi thư tới CHDCND Triều Tiên để chính thức phản đối "hành động tình nghi phá tín hiệu định vị toàn cầu (GPS) từ phía CHDCND Triều Tiên".

Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban thông tin liên lạc quốc gia Hàn Quốc (KCC) ngày 9/5 tuyên bố sẽ gửi thư tới CHDCND Triều Tiên để chính thức phản đối "hành động tình nghi phá tín hiệu định vị toàn cầu (GPS) từ phía CHDCND Triều Tiên".

Hàn Quốc cũng sẽ thông báo với một số cơ quan của Liên hợp quốc, trong đó có Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) về vấn đề phá tín hiệu GPS mà Hàn Quốc cáo buộc do CHDCND Triều Tiên gây ra, đồng thời tìm kiếm nỗ lực hợp tác quốc tế chặt chẽ để giải quyết vấn đề nêu trên.

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên chấm dứt phá GPS ảnh 1

Sân bay Incheon của Hàn Quốc. Ảnh: Internet.

Tuyên bố của KCC được đưa ra sau khi các quan chức Hàn Quốc cho rằng hành động phá tín hiệu điện tử GPS xuất phát từ phía CHDCND Triều Tiên kể từ cuối tháng Tư vừa qua đã ảnh hưởng tới hàng trăm chuyến bay dân sự và các chuyến vận tải đường biển. Phía Hàn Quốc cho rằng hành động nêu trên CHDCND Triều Tiên đã làm tắc nghẽn các tín hiệu GPS của máy bay sử dụng các sân bay Incheon và Gimpo của Xơun và ảnh hưởng tới hoạt động bay ở khu vực trung tâm Bán đảo Triều Tiên.

Hiện phía CHDCND Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề nêu trên.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại Viện Nghiên cứu An ninh hàng hải Hàn Quốc (KIMS) ngày 9/5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan nói rằng Xơun đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động "khiêu khích" nào của Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Kim cũng khẳng định Xơun sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga để thuyết phục Triều Tiên "thay đổi quan điểm". Phát biểu của Ngoại trưởng Hàn Quốc được đưa ra vào thời điểm đang có những đồn đoán về vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Triều Tiên.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.