Hàn Quốc yêu cầu DeepSeek giải trình về quản lý dữ liệu người dùng

Ngày 31/1, giới chức trách Hàn Quốc cho biết sẽ yêu cầu công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc giải trình về cách họ quản lý thông tin cá nhân của người dùng.
Chú thích ảnh
Biểu tượng AI DeepSeek của Trung Quốc. Ảnh: globaltimes.cn

Động thái này diễn ra sau khi DeepSeek ra mắt chatbot AI mới, làm dấy lên những lo ngại về bảo mật dữ liệu.

Một quan chức Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân của Hàn Quốc cho biết cơ quan này sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản để thu thập thông tin về cách DeepSeek xử lý dữ liệu cá nhân.

Không chỉ Hàn Quốc, nhiều quốc gia khác cũng bày tỏ quan ngại về chatbot AI của DeepSeek. Italy đã mở cuộc điều tra về mô hình R1 và chặn công cụ này xử lý dữ liệu của người dùng Italy.

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Italy cũng đặt ra câu hỏi về thông tin được sử dụng để đào tạo hệ thống AI của DeepSeek, đặc biệt là khi dữ liệu được lấy từ Internet, cũng như cách thức người dùng được thông báo về quá trình xử lý dữ liệu của họ.

Tương tự, Cơ quan giám sát CNIL của Pháp cũng cho biết sẽ chất vấn DeepSeek về chatbot của họ để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và những rủi ro liên quan đến bảo vệ dữ liệu.

DeepSeek tuyên bố chatbot R1 của công ty này có năng lực tương đương với các công ty tiên phong về AI ở Mỹ, nhưng chi phí phát triển chỉ bằng một phần nhỏ so với đầu tư của các công ty Mỹ. Thông tin này đã gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu của các "gã khổng lồ" công nghệ và làm dấy lên câu hỏi về hàng trăm tỷ USD đã được đầu tư vào AI trong những năm gần đây.

Theo DeepSeek, họ đã sử dụng chip H800 để cung cấp năng lượng cho mô hình học tập lớn của mình. Các "đại gia" chip của Hàn Quốc như Samsung Electronics và SK hynix là những nhà cung cấp chính các chip tiên tiến được sử dụng trong máy chủ AI. Những lo ngại về tác động của DeepSeek đã ảnh hưởng đến cổ phiếu ở Seoul, với cổ phiếu của Samsung giảm hơn 2% và cổ phiếu của SK hynix “bốc hơi” gần 12%.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.