Hàn Quốc xúc tiến xuất khẩu máy bay huấn luyện T-X sang Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 17/12 đã tham dự sự kiện công bố máy bay huấn luyện T-X sẽ được xuất sang Mỹ.
Hàn Quốc xúc tiến xuất khẩu máy bay huấn luyện T-X sang Mỹ ảnh 1

Máy bay huấn luyện T-X

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 17/12 đã tham dự sự kiện công bố máy bay huấn luyện T-X sẽ được xuất sang Mỹ tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI). Máy bay huấn luyện T-X được cải tiến từ máy bay siêu âm đầu tiên T-50 của Hàn Quốc.

Phát biểu tại sự kiện trên, Tổng thống Park bày tỏ hy vọng việc xuất khẩu loại máy bay này sẽ đóng góp lớn vào ngành công nghiệp hàng không và sự phát triển của quốc gia cũng như quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Bà Park cũng đã chỉ thị cho các cơ quan hữu quan của chính phủ phải nỗ lực hết sức để xúc tiến thành công dự án này.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh ngành công nghiệp hàng không sẽ đóng vai trò trọng tâm trong nền kinh tế sáng tạo của Hàn Quốc. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng trao đổi công nghệ quân sự và dân sự, hỗ trợ tích cực các dự án xuất khẩu, tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển của ngành này.

Dự án máy bay T-X dự kiến có quy mô 350 máy bay huấn luyện, với tổng giá trị lên tới 10.000 tỷ won (8,48 tỷ USD). Hiện tại, có ba nước đang cạnh tranh tham gia dự án này là Hàn Quốc, Anh và Thụy Điển.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.