Hàn Quốc xúc tiến, quảng bá du lịch tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 23/5, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng Cục xúc tiến du lịch thành phố Incheon, Hàn Quốc tổ chức giới thiệu, xúc tiến, quảng bá du lịch Incheon đến với người dân và du khách tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Cục xúc tiến du lịch thành phố Incheon, Hàn Quốc tổ chức giới thiệu, xúc tiến, quảng bá du lịch Incheon tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Baig Hyeon, Giám đốc Tổng cục Du lịch thành phố Incheon cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc đang tiếp tục trao đổi về du lịch, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thương mại. Thời điểm trước COVID-19 vào năm 2019, lượng khách du lịch 2 chiều Việt Nam - Hàn Quốc đạt 4,85 triệu. Trong đó, ghi nhận 4,3 triệu khách Hàn Quốc đến Việt Nam. Hiện nay, Hàn Quốc đứng thứ 2 thị phần thị trường khách du lịch đến Việt Nam. 

Lý giải vì sao khách Hàn Quốc đến Việt Nam đông, đa số các công ty du lịch Việt Nam đều cho rằng, do giữa hai nước có nhiều đường bay thẳng, nối các thành phố lớn của Hàn Quốc với những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... Trong đó, Đà Nẵng và Hội An trở thành điểm đến phổ biến nhất của du khách Hàn nhờ thức ăn ngon, biển đẹp, nhiều khu vui chơi giải trí... nên khá thu hút du khách Hàn Quốc đến. 

Tuy nhiên, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó giám đốc Công ty Vietravel cho rằng, Việt Nam  vẫn cần nhiều chương trình quảng bá điểm đến chủ động hơn để thu hút nhiều du khách Hàn Quốc hơn.  Hiện khách du lịch Hàn Quốc vào Việt Nam chủ yếu nhờ tiếp thị “truyền miệng” thông qua dòng vốn đầu tư, thương mại và các ngôi sao giải trí Hàn... Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có thể xem xét nâng thời gian miễn visa cho khách Hàn Quốc dài ngày hơn. 

Nói về việc quảng bá, thu hút du khách đến du lịch của Hàn Quốc, ông Baig Hyeon chia sẻ: “Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố năm 2023 - 2024 là “Năm du lịch Hàn Quốc", riêng thành phố Incheon cũng đang xúc tiến chương trình “Đối tác Du lịch Incheon”. Chương trình này góp phần vực dậy ngành du lịch đang trì trệ sau cuộc khủng hoảng chưa từng có của COVID-19. Dự kiến, thời gian tới sẽ có nhiều người Việt Nam sang thăm Hàn Quốc hơn và ngành du lịch giữa hai nước sẽ phát triển mạnh hơn nữa”.

Theo thống kê của ngành du lịch Hàn Quốc, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 7 trong thị phần du lịch Hàn Quốc, với lượng khách Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 550.000 khách trong năm 2019.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.