Hàn Quốc xúc tiến nối lại hoạt động du lịch tới làng đình chiến Panmunjom

Ngày 6/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul đã tới thăm làng đình chiến liên Triều Panmunjom, chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng tại Khu Phi quân sự (DMZ) chia tách hai miền.
Chú thích ảnh
Làng đình chiến Panmunjom nằm trong khu phi quân sự liên Triều chia cách hai miền Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Thống nhất nêu rõ chuyến thăm của Bộ trưởng Kim Yeon-chul nhằm đánh giá công tác chuẩn bị cho việc nối lại các chuyến du lịch tới làng đình chiến Panmunjom, vốn bị trì hoãn kể từ khi bùng phát dịch tả lợn châu Phi vào năm ngoái. Tại đây, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đã thị sát khu vực từng là một chốt canh gác ở thị trấn biên giới Paju, vốn đã bị phá hủy theo hiệp định quân sự liên Triều được ký vào tháng 9/2018. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Yoh Sang-key nêu rõ chốt canh gác trên nằm cách xa nơi xảy ra vụ nổ súng và chuyến thăm này đã được lên kế hoạch từ trước. Theo quan chức này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm quyết định khi nào nối lại chương trình du lịch sau chuyến thăm của Bộ trưởng Kim Yeon-chul.

Trước đó, thông cáo báo chí của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, sáng sớm 3/5 vừa qua, quân đội Triều Tiên đã bất ngờ nã đạn về phía trạm gác của Hàn Quốc ở thị trấn biên giới Cheorwon, thuộc khu phi quân sự (DMZ). Phù hợp với quy tắc đáp trả, quân đội Hàn Quốc đã bắn trả hai lần với tổng cộng 20 phát đạn, đồng thời phát cảnh báo trên loa phát thanh lắp đặt dọc biên giới hai nước.

Theo nhận định ban đầu của JCS, "do có nhiều sương mù ở khu vực trạm gác cũng như ở phía Triều Tiên và binh sĩ Triều Tiên thường thay ca vào khoảng thời gian đó" nên dường như đây là hành động "không có chủ đích". Ngoài ra, Hàn Quốc cũng không phát hiện bất kỳ động thái bất thường nào từ phía quân đội Triều Tiên trước và sau sự việc trên. Quân đội Hàn Quốc cũng đã gửi thông báo dưới danh nghĩa Trưởng Đại diện đối thoại quân sự cấp tướng liên Triều, thể hiện thái độ quyết liệt trước động thái nổ súng của quân đội Triều Tiên và yêu cầu phía Triều Tiên giải thích, song vẫn chưa nhận được hồi âm.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.