Hàn Quốc xét lại hợp đồng mua máy bay Global Hawk

Chính phủ Mỹ đã đồng ý bán 4 máy bay không người lái chiến lược Global Hawk cho Hàn Quốc để theo dõi CHDCND Triều Tiên, song Seoul có thể xem xét lại hợp đồng này vì mức giá quá cao.

Chính phủ Mỹ đã đồng ý bán 4 máy bay không người lái chiến lược Global Hawk cho Hàn Quốc để theo dõi CHDCND Triều Tiên, song Seoul có thể xem xét lại hợp đồng này vì mức giá quá cao.

Hàn Quốc đã yêu cầu cho mua máy bay ngay từ năm 2005, viện dẫn lý do những khí tài này cần thiết cho nhiệm vụ giám sát Triều Tiên.

Hàn Quốc xét lại hợp đồng mua máy bay Global Hawk ảnh 1

RQ-4 Global Hawk - máy bay do thám không người lái thế hệ mới của Mỹ. Ảnh: Internet.

Mỹ mất 8 năm để nhận được sự chấp thuận của Quốc hội, và trung tuần tháng 4 vừa qua, Cục mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã nhận được đồng ý chính thức từ Lầu Năm Góc.

Như kế hoạch ban đầu, Hàn Quốc phải trả 435 triệu USD nhưng theo đánh giá mới nhất của Lầu Năm Góc, mức giá có thể lên tới 1,2 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo luật tại Hàn Quốc, việc tăng giá 20% so với dự tính ban đầu sẽ dẫn đến việc phải xét lại giao dịch của Cục mua sắm quốc phòng.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.