Hàn Quốc xem xét lập đội đặc nhiệm đối phó virus MERS

Chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm thành lập đội đặc nhiệm nhằm tăng cường hệ thống theo dõi sự diễn biến của Hội chứng suy hô hấp vùng Trung Đông (MERS).

Ngày 31/5, chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ sớm thành lập đội đặc nhiệm bao gồm các quan chức chính phủ và nhân viên dân sự nhằm tăng cường hệ thống theo dõi sự diễn biến của hội chứng suy hô hấp vùng Trung Đông (MERS) và áp dụng các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn căn bệnh này lây lan.

 Hàn Quốc xem xét lập đội đặc nhiệm đối phó virus MERS ảnh 1

Khách du lịch Nhật Bản đeo khẩu trang phòng bệnh tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc ngày 30/5. Ảnh: THX/ TTXVN

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Moon Hyung-pyo khẳng định chính phủ quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân làm bệnh này xuất hiện ở Hàn Quốc và cách mà MERS lây lan nhanh như vậy tại đây. Lời phát biểu trên được đưa ra sau khi tổng số trường hợp nhiễm MERS ở Hàn Quốc tính đến ngày 31/5 đã lên tới 15 người. Bộ trưởng Moon còn cho biết giới chức y tế đang theo dõi chặt chẽ các bệnh nhân và nhân viên y tế tại bệnh viện đã ghi nhận trường hợp MERS đầu tiên tại Hàn Quốc hồi tháng trước, đồng thời nhận định rằng tuần tới sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với nước này trong việc khoanh vùng không cho bệnh lây lan.

Trong những ngày gần đây, nhiều trang mạng xã hội đã đăng tin đồn và lời bình luận đáng sợ về MERS và cách dịch bệnh này lây lan. Bộ Y tế Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp mạnh mẽ, kể cả đề nghị cảnh sát tiến hành điều tra đối với những kẻ cố tình gieo rắc tin đồn vô căn cứ về bệnh trên. Đây là loại bệnh lây lan bằng virus và còn khá mới với con người khi cả thế giới mới chỉ ghi nhận 1.154 trường hợp tại 24 nước sau khi phát hiện ca đầu tiên ở Saudi Arabia năm 2012. Hiện chưa có vắc-xin ngăn ngừa hay thuốc đặc trị bệnh này.

TN

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.