Hàn Quốc xem xét gia hạn ưu đãi giảm thuế xăng dầu

Trang tin của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đưa tin Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho cho biết đang xem xét gia hạn ưu đãi giảm thuế xăng dầu thêm 2 tháng nữa cho đến hết tháng 12/2023.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ưu đãi giảm thuế xăng dầu hiện nay sẽ kết thúc vào cuối tháng này. 

Chú thích ảnh
Tại một trạm xăng ở Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Phát biểu ngày 5/10 tại thành phố Sejong, miền Trung Hàn Quốc, ông Choo Kyung-ho cho rằng cần phải tích cực xem xét việc gia hạn cắt giảm thuế thêm 2 tháng nữa nếu xu hướng giá dầu toàn cầu tăng vọt như hiện nay không có dấu hiệu giảm.

Tuy nhiên, trước áp lực tăng giá điện trong quý 4 do giá dầu thế giới tăng, ông Choo cho biết chính phủ vẫn chưa đưa ra kế hoạch cụ thể. Theo ông, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi cân nhắc gánh nặng đối với tài chính công, giá năng lượng quốc tế và tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

Hiện nay, Hàn Quốc đang thực hiện giảm 25% thuế đối với xăng, 37% đối với dầu diesel và khí đốt hóa lỏng (LPG), thông qua chính sách "thuế suất linh hoạt". Theo đó, chi phí xăng dầu mà người tiêu dùng phải trả giảm khoảng 200 won (0,15 USD)/lít.

Hàn Quốc bắt đầu thực hiện các biện pháp giảm giá xăng dầu vào tháng 11/2021. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều thông tin cho rằng Chính phủ Hàn Quốc sẽ rơi vào tình trạng thiếu nguồn thu thuế.

Khoản thu thuế trong nửa đầu năm nay đã giảm 40.000 tỷ won (gần 30 tỷ USD) so với năm 2022. Trong đó, thuế giao thông, năng lượng và môi trường, bao gồm thuế xăng dầu, giảm 700 tỷ won (khoảng 522 triệu USD) so với năm 2022.

Đào Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.