Hàn Quốc xem xét áp dụng thuế chống bán phá giá với thép của Trung Quốc

Ủy ban Thương mại Hàn Quốc sẽ nhóm họp vào tuần tới để thảo luận, xem xét khả năng áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép tấm dày nhập khẩu từ Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Thép tại nhà máy của Ben Gang Group Corporation ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Nội dung trên đã được một số nguồn tin thân cận trong chính quyền của Hàn Quốc tiết lộ vào ngày 13/2. Các nguồn tin cho biết động thái trên của chính quyền Seoul được đưa ra trong bối cảnh ngành thép trong nước của Hàn Quốc đang lo ngại về việc nổ ra cuộc chiến thương mại toàn cầu mới trong thời gian sắp tới.

Theo đó, Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) sẽ nhóm họp ngày 20/2 vào tuần tới để đưa ra quyết định sơ bộ về đơn khiếu nại do công ty Hyundai Steel - nhà sản xuất thép lớn thứ 2 của Hàn Quốc. Trước đó, Hyundai Steel đã đệ trình khiếu nại và kêu gọi áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với các tấm thép dày của Trung Quốc. KTC đã bắt đầu điều tra vụ việc vào tháng 10/2024 sau khi Hyundai Steel nộp đơn khiếu nại lên chính phủ vào tháng 7 cùng năm.

Nếu KTC xác nhận bất kỳ thiệt hại nào mà các công ty Hàn Quốc phải chịu do sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc trong quyết định sơ bộ vào tuần tới, chính phủ nước này có thể thực hiện các bước để áp dụng thuế chống bán phá giá đối với những mặt hàng nhập khẩu đó.

KTC được cho là đang xem xét vấn đề này một cách thận trọng vì quyết định của cơ quan này có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường thép tấm dày của Hàn Quốc, với giá trị ước tính khoảng 8.000 tỷ won (5,5 tỷ USD).

Ngành công nghiệp thép Hàn Quốc đã trở nên “cảnh giác hơn” sau khi chính phủ Mỹ công bố kế hoạch áp dụng mức thuế bổ sung 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu bắt đầu từ ngày 12/3 sắp tới.

Các nhà phân tích thị trường cho biết mức thuế mới của Mỹ có thể làm trầm trọng thêm những thách thức mà ngành công nghiệp thép của Hàn Quốc đang phải đối mặt, vốn đang phải vật lộn với tình trạng cung vượt cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc và nhu cầu toàn cầu đang giảm.

Nếu các sản phẩm thép giá rẻ của Trung Quốc không thể thâm nhập vào thị trường Mỹ và tràn vào các khu vực khác như châu Âu và Đông Nam Á thì các nhà sản xuất thép Hàn Quốc có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn về giá cả.

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết: "Tất cả các quốc gia trên thế giới hiện đang thực hiện các biện pháp thương mại trong lĩnh vực thép", đồng thời lưu ý rằng chính quyền Seoul sẽ xem xét vấn đề này "theo các luật và thủ tục liên quan".

Trong khi đó, tại cuộc họp về chiến lược đầu tư công nghiệp ngày 13/2, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Ahn Duk Geun cho biết chính phủ nước này sẽ tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước bối cảnh bất ổn gia tăng trong thương mại toàn cầu.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.