Hàn Quốc xây hệ thống mới phòng bệnh lây nhiễm

Trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải vật lộn khống chế sự lây lan của MERS, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố nước này sẽ xây dựng một hệ thống kiểm soát dịch bệnh mới.
Trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải vật lộn nhằm khoanh vùng và khống chế sự lây lan của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 24/6 tuyên bố nước này sẽ xây dựng một hệ thống kiểm soát dịch bệnh mới nhằm đối phó tốt hơn với các loại bệnh lây nhiễm mới như MERS.
Hàn Quốc xây hệ thống mới phòng bệnh lây nhiễm ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye phát biểu trong cuộc gặp với các chuyên gia y tế ở Seoul ngày 24/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu trong cuộc gặp các chuyên gia Mỹ và các tổ chức phòng bệnh của thế giới, Tổng thống Park Geun-hye cho biết từ kinh nghiệm thu được trong cuộc chiến chống MERS hiện nay ở Hàn Quốc, bà sẽ cho xây dựng các tổ chức, lực lượng và thể chế nhằm đối phó một cách hiệu quả hơn với các dạng bệnh truyền nhiễm mới. Bà Park cũng công nhận chính phủ của bà đã thất bại trong việc khống chế MERS ngay trong giai đoạn bùng phát ban đầu do đây là một dạng bệnh truyền nhiễm còn mới, lần đầu tiên xuất hiện ở Hàn Quốc, nhưng hiện nay chính phủ đang dốc toàn lực để chấm dứt sự lây lan của dịch bệnh này. Tổng thống Park còn kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác với Hàn Quốc trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống kiểm soát dịch bệnh trên, đồng thời bày tỏ hy vọng các chuyên gia trên toàn cầu trong lĩnh vực phòng bệnh sẽ chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức để Hàn Quốc có thể cải tiến hệ thống phòng chống bệnh truyền nhiễm. Kể từ khi trường hợp nhiễm MERS đầu tiên ở Hàn Quốc được ghi nhận ngày 20/5, đến nay số người được xác nhận là nhiễm MERS đã lên tới 179 và số ca tử vong là 27.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.