Hàn Quốc xây dựng khu biểu diễn K-Pop đầu tiên ở Seoul

Chính quyền thành phố Seoul ngày 9/1 thông báo khu biểu diễn âm nhạc Hàn Quốc K-Pop đầu tiên sẽ được xây dựng tại phía Bắc thành phố.
Chú thích ảnh
Seoul xây dựng khu biểu diễn "Seoul Arena", dự kiến mở cửa vào năm 2024. Ảnh: koreatimes

Chính quyền thành phố Seoul quyết định xây dựng khu biểu diễn "Seoul Arena" trong bối cảnh thời gian qua, thành phố gặp nhiều khó khăn khi thu hút các buổi biểu diễn lớn do không có một khu biểu diễn "Arena" như các thành phố lớn khác trên thế giới.

Theo kế hoạch, khu biểu diễn "Seoul Arena" sẽ được khởi công xây dựng tại khu đất rộng 50.000m², gần ga Changdong, quận Dobong từ tháng 9 tới. Công trình này dự kiến sẽ hoàn công vào năm 2023 và bắt đầu mở cửa từ tháng 1/2024.

Trong dự án, "Seoul Arena" có sức chứa 18.000 chỗ, bao gồm một khán phòng tầm trung có quy mô 2.000 chỗ, rạp chiếu phim quy mô 11 phòng chiếu, gian triển lãm đặc biệt về K-Pop, biến nơi này trở thành một khu văn hóa phức hợp.

Chính quyền thành phố kỳ vọng sau khi khu biểu diễn được xây dựng xong, thành phố sẽ có thể thu hút hơn 90 sự kiện lớn mỗi năm, như các buổi biểu diễn nhạc kịch trong và ngoài nước, lễ trao giải âm nhạc, lễ hội, biểu diễn xiếc quy mô lớn.

Xung quanh"Seoul Arena", chính quyền thành phố sẽ xây mới thêm một tuyến tàu điện ngầm cao tốc GTX-C, kéo dài tuyến tàu cao tốc KTX phía Đông Bắc, để tạo ra một mạng lưới giao thông thuận lợi tới địa điểm này, biến nơi đây trở thành trung tâm du lịch Hallyu.

Tổng vốn đầu tư cho dự án là 528,4 tỷ won (khoảng 471 triệu USD) bằng nguồn vốn tư nhân. Sau khi được hoàn công, khu biểu diễn này vẫn thuộc sở hữu của chính quyền thành phố và đơn vị tư nhân được phép vận hành trong 30 năm.

Trần Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.