Hàn Quốc vẫn triển khai THAAD sau phán quyết phế truất tổng thống

Quân đội Hàn Quốc ngày 10/3 cam kết thúc đẩy việc bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc "trong thời gian sớm nhất" và không bị tác động bởi cuộc khủng hoảng chính trị khiến Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.

Tuyên bố của quân đội Hàn Quốc được đưa ra vài giờ sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết tán thành việc Quốc hội luận tội và phế truất bà Park khỏi chức vụ tổng thống. Phát biểu với báo giới, một sĩ quan cấp cao của quân đội Hàn Quốc khẳng định: "Kế hoạch triển khai THAAD là quyết định của đồng minh và sẽ được thực hiện mà không phụ thuộc vào lịch trình chính trị tương lai".

Hàn Quốc vẫn triển khai THAAD sau phán quyết phế truất tổng thống ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao của Mỹ được chuyển đến căn cứ không quân Osan ở Seoul ngày 6/3. Ảnh:EPA/TTXVN

Hiện Seoul và Washington có kế hoạch triển khai THAAD trong vòng vài tháng tới, trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng 5. Những bệ phóng đầu tiên được chuyển từ Mỹ tới Hàn Quốc. Hệ thống radar "X-band" của THAAD sẽ được chuyển đến Hàn Quốc trong tháng 3 này để thử nghiệm tác chiến và sẽ được lắp đặt trong thời gian sớm nhất. Đảng Dân chủ và nhiều đảng thiểu số khác ở Hàn Quốc đang kêu gọi xem xét lại kế hoạch này dưới thời chính phủ mới.

Theo thiết kế, THAAD có thể bắn chặn các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung, như Scud hoặc Rodong, với tầm bắn lên tới 3.000 km ở độ cao 40-150 km. THAAD gồm 6 bệ phóng di động, 48 thiết bị đánh chặn, 1 radar X-band và hệ thống kiểm soát. 

Dù Mỹ và Hàn Quốc khẳng định THAAD là một biện pháp phòng vệ trước mối đe dọa Triều Tiên, Trung Quốc vẫn phản đối mạnh mẽ vì cho rằng hệ thống này sẽ ảnh hưởng đến các lợi ích an ninh quốc gia của mình và áp đặt một loạt các biện pháp trả đũa Hàn Quốc kể từ khi thỏa thuận triển khai THAAD được ký kết. Giới chuyên gia nhận định tăng trưởng kinh tế hàng năm của Hàn Quốc có thể sụt giảm 0,5% nếu Trung Quốc tiếp tục các đòn trừng phạt kinh tế.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.