Hàn Quốc và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm quản lý ngư nghiệp

Theo hãng tin Yonhap, ngày 11/9, Chính phủ Hàn Quốc thông báo nước này đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý và thanh tra trong ngành ngư nghiệp với Chính phủ Việt Nam để giúp đối phó với tình trạng đánh bắt cá trái phép.
Chú thích ảnh
Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo đó, Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc đã giới thiệu với phía Việt Nam về công nghệ liên lạc vệ tinh được thiết kế để giám sát các hoạt động khai thác cá ở các vùng biển sâu trong vùng lãnh hải của nước này, cũng như cung cấp các kinh nghiệm chuyên ngành quản lý ngư nghiệp cho các cán bộ của Việt Nam.

Đoàn cán bộ Việt Nam đang ở Hàn Quốc theo lời mời của Viện Hải dương Hàn Quốc để học hỏi những kinh nghiệm, cũng như kỹ thuật tân tiến nhất trong hệ thống quản lý ngư nghiệp của quốc gia này. Việt Nam thời gian qua đã đẩy mạnh công tác ngăn chặn đánh bắt cá trái phép.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.