Hàn Quốc và Trung Quốc nối lại đối thoại quốc phòng

Ngày 7/5, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tiến hành cuộc đối thoại quốc phòng cấp chuyên viên lần đầu tiên trong vòng hơn hai năm qua nhằm thảo luận tình hình Bán đảo Triều Tiên, các vấn đề trong khu vực và hợp tác song phương.
Cuộc đối thoại diễn ra tại thủ đô Seoul với sự tham gia của người đứng đầu về chính sách của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Yeo Suk-joo và ông Hàn Trung Minh, người đứng đầu Văn phòng Hợp tác Quân sự quốc tế của Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay hai bên đã thảo luận kết quả của Hội nghị thưởng đỉnh liên Triều diễn ra vào ngày 27/4 vừa qua giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, cùng với các kế hoạch tiến hành các cuộc trao đổi và hợp tác quốc phòng song phương.

Thông cáo cũng khẳng định tiếp sau việc Hàn Quốc ngày 28/3 trao trả hài cốt của 20 binh sĩ Trung Quốc tử trận khi tham chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cuộc đối thoại quốc phòng lần này sẽ củng cố quan hệ song phương, đồng thời tạo thêm nhiều cơ cơ hội nhằm giúp hai nước tìm kiếm sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và trao đổi trong nhiều lĩnh vực.

Đây là cuộc đối thoại quốc phòng cấp chuyên viên đầu tiên giữa Hàn Quốc và Trung Quốc kể từ tháng 1/2016 sau khi các cuộc gặp tương tự bị hủy do căng thẳng ngoại giao song phương liên quan đến việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.