Hàn Quốc và Mỹ tiến hành Đối thoại kinh tế cấp cao

Ngày 6/11, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành Đối thoại kinh tế cấp cao (SED) với mục tiêu thúc đẩy các sáng kiến chính sách tại khu vực chủ chốt của hai nước tại Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Chú thích ảnh
Thứ trướng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường Keith Krach (trái) và Thứ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho (phải) tại Đối thoại kinh tế cấp cao ở Seoul ngày 6/11/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Thứ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho tham dự đối thoại cùng Thứ trướng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường Keith Krach. Đây là lần thứ 4 Đối thoại kinh tế cấp cao giữa hai nước được tổ chức kể từ khi được khởi động vào năm 2015.

Dự kiến, tại đối thoại lần nay, hai bên sẽ tập trung xác định những điểm trùng nhau trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, vốn là những sáng kiến trọng tâm trong chính sách khu vực được chính phủ hai nước đang theo đuổi.

Qua đó, hai bên sẽ trao đổi về cách thức phối hợp thúc đẩy các mục tiêu chung hướng tới sự tiến bộ thực chất. Hai bên sẽ thảo luận về cách thức đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển, cơ sở hạ tầng, công nghệ số, năng lượng... Hai bên cũng sẽ tìm cách thức củng cố quan hệ kinh tế liên quan đến môi trường, y tế và vai trò của phụ nữ.

Phát biểu trước khi bước vào làm việc chính thức, ông Lee Tae-ho cho biết SED đã trở thành trụ cột cốt lõi để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế song phương trong khuôn khổ quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ. Theo ông Lee Tae-ho, SED đã mang lại một số kết quả và dự án cụ thể. Ông tin tưởng trong tương lại sẽ có thêm nhiều kết quả trong các lĩnh vực khác nhau.

Đáp lại, ông Krach bày tỏ đánh giá cao các mục tiêu chung của hai nước đồng minh ở các khu vực nói trên, nhấn mạnh sự hợp tác sâu rộng giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực không chỉ thúc đẩy hợp tác song phương mà còn tái khẳng định những cam kết đối với vấn đề toàn cầu.

Dự kiến, hai bên sẽ đưa ra tuyên bố chung sau khi kết thúc SED.

Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc chú trọng làm sâu sắc thêm hợp tác ngoại giao và kinh tế giữa Seoul với 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ. Trong khi đó, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ thúc đẩy duy trì khu vực tự do và mở cửa.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.