Hàn Quốc và Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế đối thoại về răn đe hạt nhân

Theo hãng tin Yonhap, ngày 10/1, Hàn Quốc và Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế đối thoại song phương chủ chốt về răn đe hạt nhân, gọi đây là công cụ lâu dài và nền tảng vững chắc để tăng cường nỗ lực răn đe tổng hợp của liên minh.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung ở Yeoju, Hàn Quốc ngày 20/10/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra sau phiên họp thứ 4 của Nhóm Tư vấn Hạt nhân (NCG) tại thủ đô Washington, trong bối cảnh xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể thực hiện sự thay đổi lớn về chính sách sau khi nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Theo tuyên bố chung, hai bên đều nhất trí NCG là một cơ quan tư vấn song phương lâu dài, phù hợp với liên minh Mỹ-Hàn, giúp tăng cường hợp tác về răn đe mở rộng giữa hai nước. Chính phủ Mỹ tái khẳng định cam kết an ninh lâu dài và “không thể lay chuyển” với Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Washington tái khẳng định cam kết tăng cường “khả năng quan sát thường trực” của các khí tài quân sự chiến lược của Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên, trong khi hai bên quyết định tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận kết hợp giữa yếu tố hạt nhân và truyền thống.

Hai bên cũng nhất trí tổ chức phiên họp NCG thứ 5 tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2025. Phiên họp mới nhất do ông Cho Chang Rae, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách của Hàn Quốc, và bà Cara Abercrombie, quyền Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách của Mỹ, đồng chủ trì.

NCG được thành lập vào tháng 7/2023 theo Tuyên bố Washington mà Tổng thống Yoon Suk Yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh tháng 4/2023, nhằm tăng độ tin cậy trong cam kết răn đe mở rộng của Washington về việc sử dụng toàn bộ khả năng quân sự để bảo vệ đồng minh Seoul.

Phiên họp mới nhất diễn ra sau khi bị hủy vào tháng trước do Tổng thống Yoon áp đặt thiết quân luật đêm 3/12/2024. Việc hoãn cuộc họp làm dấy lên lo ngại rằng bất ổn chính trị có thể ngăn cản 2 nước đồng minh phối hợp an ninh về nhiều vấn đề. Bất chấp lo ngại này, Seoul và Washington đã nhất trí nối lại đầy đủ các lịch trình ngoại giao và an ninh đã bị hoãn hoặc hủy sau sự kiện áp đặt thiết quân luật tại Hàn Quốc.

Liên quan đến quan hệ giữa Hàn Quốc và Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cùng ngày cho rằng quyết định ban bố thiết quân luật bất thành của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol là sai lầm, song vẫn bày tỏ tin tưởng liên minh này vẫn vững mạnh về mặt cấu trúc.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.