Hàn Quốc ước tính quy mô kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 20/8 cho rằng Triều Tiên ước tính sở hữu khoảng 80 - 120 vũ khí hạt nhân, cao hơn con số mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra gần đây.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Seoul ngày 20/8. Ảnh: Yonhap News

Theo trang The Korea Times, phát biểu tại phiên họp Quốc hội Hàn Quốc, ông Ahn cho biết: “Các ước tính hiện nay cho rằng Triều Tiên đang có khoảng 80 - 120 vũ khí hạt nhân, song khó có thể cung cấp một con số chính xác”.

Sau đó, ông Ahn làm rõ rằng con số trên được ông dẫn từ ước tính của một viện nghiên cứu tư nhân, đồng thời nhấn mạnh ông không thể đưa ra đánh giá chính thức của quân đội về vấn đề này.

Phát biểu của ông được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump nói với truyền thông tại Nhà Trắng rằng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối năm nay. Khi đó, ông Trump cho biết Bình Nhưỡng có 57 vũ khí hạt nhân “rất mạnh”.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump đưa ra một con số cụ thể về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhận định phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy ước tính của Hàn Quốc và Mỹ về quy mô kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có phần khác nhau.

Việc quan chức Chính phủ Hàn Quốc hoặc Mỹ công khai con số ước tính cụ thể về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên được xem là hiếm thấy, bởi đây là thông tin mật và việc nêu con số cụ thể có thể bị hiểu là sự thừa nhận Bình Nhưỡng là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc và Mỹ vẫn giữ lập trường không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Khi được một nghị sĩ đối lập hỏi liệu Seoul có công nhận Bình Nhưỡng sở hữu kho vũ khí hạt nhân hay không, ông Ahn trả lời: “Chúng ta không thể chính thức công nhận điều đó”.

Khi được hỏi về phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump, ông Ahn từ chối bình luận, cho rằng một bộ trưởng Hàn Quốc không phù hợp để đánh giá phát biểu của Tổng thống Mỹ.

Ông Ahn cũng tái khẳng định Hàn Quốc không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân riêng, đồng thời cho rằng nước này cần tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ trong khuôn khổ cơ chế răn đe hạt nhân với Mỹ.

Chú thích ảnh
Triều Tiên thử nghiệm một số hệ thống vũ khí mới nhằm đánh giá kết quả hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm. Ảnh tư liệu: KCNA/TTXVN

Liên quan các hoạt động gia cố biên giới gần đây của Triều Tiên, như dựng hàng rào và rải mìn, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự báo Bình Nhưỡng sẽ hoàn tất các hoạt động này vào năm 2028. Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát để bảo đảm an ninh biên giới.

Theo tài liệu, Triều Tiên đã triển khai các hệ thống vũ khí mới tới khu vực biên giới, gồm pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 240 mm và 600 mm, pháo tự hành cùng tên lửa chiến thuật.

Đáp lại, quân đội Hàn Quốc đã triển khai các hệ thống pháo phản lực Chunmoo và hệ thống pháo phản lực chống pháo binh, đồng thời đưa vào sử dụng các hệ thống chống máy bay không người lái mới nhằm tăng cường hỏa lực và khả năng sẵn sàng ứng phó trước việc Triều Tiên củng cố lực lượng tại khu vực biên giới.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC), cơ quan giám sát việc thực thi thỏa thuận đình chiến, về các hoạt động gia cố biên giới của Triều Tiên.

Tuy nhiên, UNC cho rằng các hoạt động củng cố biên giới của Triều Tiên không vi phạm thỏa thuận đình chiến, do phục vụ mục đích phòng thủ. Điều này cho thấy sự khác biệt trong đánh giá của UNC và Seoul về các hoạt động trên.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).