Hàn Quốc tự phát triển hệ thống phòng thủ tầm gần cho tàu chiến

Hàn Quốc ngày 26/5 quyết định phát triển hệ thống phòng thủ tầm gần (CIWS) nội địa để trang bị cho tàu chiến của nước này trước năm 2030.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục mới của Hải quân Hàn Quốc được hạ thủy tại xưởng đóng tàu của tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai ở thành phố cảng Ulsan, Hàn Quốc, ngày 11/11/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, dự án có vốn đầu tư 350 tỉ won (283,5 1 triệu USD) sẽ được khởi động trong năm tới.

CIWS được thiết kế để phát hiện, tiêu diệt tên lửa chống hạm tầm ngắn và máy bay xâm phạm lưới phòng thủ. Hiện tại, quân đội Hàn Quốc sử dụng CIWS của Mỹ. 

Theo DAPA, hệ thống vũ khí mới này dự kiến được trang bị cho các tàu hải quân cỡ lớn của Hàn Quốc, trong đó có tàu khu trục lượng choán nước 6.000 tấn được xây dựng theo dự án “Tàu khu trục Thế hệ mới của Hàn Quốc” (KDDX) dự kiến hoàn tất vào năm 2030 và tàu hộ vệ tên lửa lượng choán nước 3.000 tấn Batch-III lớp Ulsan.

Hoài Thanh/Bao Tin tức - Yonhap

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).