Hàn Quốc từ chối cùng Triều Tiên điều tra vụ UAV

Hàn Quốc đã từ chối lời kêu gọi của Triều Tiên về việc phối hợp điều tra về các máy bay không người lái (UAV) mà Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng điều tới để do thám.

Ngày 15/4, Hàn Quốc đã từ chối lời kêu gọi của Triều Tiên về việc phối hợp điều tra về các máy bay không người lái (UAV) mà Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng điều tới để do thám.

Hàn Quốc từ chối cùng Triều Tiên điều tra vụ UAV ảnh 1

Hàn Quốc trưng bày các máy bay không người lái vừa được tìm thấy, tại Daejeon, phía nam Seoul ngày 11/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói: "Chẳng ai lại để một nghi can điều tra bằng chứng phạm tội của chính mình cả". Ông này cũng cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục cuộc điều tra để chứng minh rằng các UAV trên có nguồn gốc từ Triều Tiên.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok tuyên bố Seoul sẽ "đáp trả mạnh mẽ" Bình Nhưỡng nếu kết quả điều tra cuối cùng cho thấy Triều Tiên liên quan tới số UAV này.

T.N (theo Kyodo)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.