Hàn Quốc, Triều Tiên sắp khai trương văn phòng liên lạc

Ngày 7/9, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Baik Tae-hyun cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến khai trương văn phòng liên lạc tại khu công nghiệp Kaesong trong tuần tới. 
Chú thích ảnh
Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong, trong cuộc họp báo tại thủ đô Seoul sau chuyến thăm một ngày tới Triều Tiên, ngày 6/9. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo ông Baik Tae-hyun, giới chức hai bên đang tiến hành thảo luận để nhất trí về thời điểm cụ thể tổ chức lễ khai trương văn phòng trên cũng như một số chi tiết khác. Nhiều khả năng văn phòng này chính thức hoạt động từ ngày 14/9 tới.

Đến nay, Hàn Quốc và Triều Tiên đã hoàn tất tham vấn về thỏa thuận cơ cấu tổ chức và quản lý văn phòng liên lạc trên. Theo kế hoạch, thỏa thuận này sẽ được ký kết trong lễ khai trương. Sau chuyến thăm Bình Nhưỡng ngày 5/9 vừa qua, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong cho biết hai miền nhất trí khai trương văn phòng liên lạc trước khi cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào cuối tháng này.

Trong khi đó, Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc Lee Hae-chan đang cân nhắc kế hoạch thăm Triều Tiên vào tháng 10 cùng với một số nghị sỹ đảng đối lập và đảng cầm quyền nếu lễ kỷ niệm 11 năm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều năm 2007 giữa Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Roh Moo-hyun và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il được tổ chức ở Bình Nhưỡng ngày 4/10 tới. Theo các quan chức trong đảng Dân chủ, chuyến thăm nhằm thúc đẩy sự hòa giải liên Triều, song hiện chưa rõ lễ kỷ niệm nói trên có được tổ chức hay không do hai miền Triều Tiên có kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un từ ngày 18-20/9 tới.

Cũng trong ngày 7/9, hàng chục nhà ngoại giao làm việc ở thủ đô Seoul sẽ thăm Khu phi quân sự (DMZ) trong khuôn khổ chương trình thăm quan do Bộ Văn hóa Hàn Quốc tổ chức nhằm thúc đẩy các nỗ lực của Hàn Quốc biến dấu tích của cuộc Chiến tranh Triều Tiên này thành một biểu tượng hòa bình. 

Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Do Jong-whan sẽ đi cùng các đại sứ và đại diện từ 48 nước, trong đó có Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Singapore, Iran và Iraq. Họ sẽ thăm làng trồng đậu tương Jangdan ở Paju - một trong 10 điểm hấp dẫn du khách trong tour du lịch này, và làng đình chiến Panmunjom - nơi diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 27/4 vừa qua.

Theo Bộ Văn hóa Hàn Quốc, chuyến đi được thực hiện theo đề xuất của Đại sứ Iraq tại Hàn Quốc Hayder Shiaa Al-Barrak. Đại sứ Iraq cho rằng các nhà ngoại giao nước ngoài ở Hàn Quốc cần hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của hòa bình thông qua việc thăm DMZ vào thời điểm quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ấm lên.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.