Hàn Quốc triển khai nhiều chính sách thúc đẩy tăng tỷ lệ sinh

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 25/6, Chính phủ Hàn Quốc đã xem xét và thông qua 4 dự luật do Bộ Lao động đệ trình.
Chú thích ảnh
Trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin từ Bộ Lao động cho biết 4 dự luật gồm 3 dự thảo sửa đổi luật có nội dung mở rộng chế độ hỗ trợ chăm sóc con nhỏ và giảm gánh nặng cho doanh nghiệp là "Luật về bình đẳng trong tuyển dụng nam giới và nữ giới, hỗ trợ cân bằng giữa công việc và gia đình", "Luật bảo hiểm tuyển dụng", "Luật tiêu chuẩn lao động". Các dự luật sẽ có hiệu lực thi hành sau 6 tháng kể từ ngày công bố.

Các dự luật còn có các nội dung như mở rộng độ tuổi con cái mà bố mẹ có thể xin giảm giờ làm việc để chăm sóc, là từ "dưới 8 tuổi trở xuống hoặc lớp 2 tiểu học trở xuống" thành "dưới 12 tuổi hoặc lớp 6 tiểu học trở xuống". Ngoài ra, khoảng thời gian nghỉ chăm sóc trẻ chưa được sử dụng sẽ được cộng thêm gấp đôi vào thời gian giảm giờ làm việc của cha mẹ.

Bên cạnh đó, số lần người chồng xin nghỉ trong thời gian vợ sinh đẻ được tăng từ 1 lần lên 3 lần và thời gian được hưởng trợ cấp thai sản của người chồng được mở rộng từ "5 ngày" thành "toàn bộ thời gian xin nghỉ" (là 10 ngày như hiện hành).

Nhằm bảo vệ sức khỏe của bà mẹ và thai nhi khỏi nguy cơ sinh non, khoảng thời gian được nghỉ 2 giờ làm việc mỗi ngày từ "trong vòng 12 tuần đầu mang thai hoặc sau 36 tuần thai kỳ" sẽ được đổi thành "trong vòng 12 tuần đầu mang thai hoặc sau 32 tuần thai kỳ". Thời gian xin nghỉ điều trị vô sinh sẽ được tăng từ "3 ngày/năm" lên "6 ngày/năm", trong đó số ngày nghỉ có lương sẽ được nâng từ "1 ngày" lên "2 ngày" và tiền lương cho 2 ngày sẽ được chi trả cho người lao động thuộc các công ty đủ điều kiện được hỗ trợ ưu tiên.

Mặt khác, dự thảo sửa đổi "Luật phát triển năng lực nghề nghiệp trọn đời cho người dân" cũng được thông qua trong cuộc họp nội các cùng ngày. Dự luật này bao gồm các nội dung như cho phép các doanh nghiệp có quyền quyết định các khóa đào tạo cá nhân trong một phạm vi nhất định và nhận được hỗ trợ chi phí đào tạo nếu kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp bao gồm nhiều khóa đào tạo đa dạng được phê duyệt trước.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.