Hàn Quốc tranh luận công khai kế hoạch hạ độ tuổi học tiểu học

Ngày 2/8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chỉ đạo Bộ Giáo dục nhanh chóng đưa ra tranh luận công khai về đề xuất điều chỉnh độ tuổi bắt đầu học tiểu học từ 5 tuổi, thay vì 6 tuổi như hiện nay.
Chú thích ảnh
Học sinh tại trường học ở Goyang, phía Bắc thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trao đổi với báo giới, Thư ký cấp cao về xã hội Ahn Sang-hoon cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng đã chỉ thị Bộ Giáo dục tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về đề xuất trên tại Quốc hội do kế hoạch này phải được cơ quan lập pháp này phê duyệt.

Theo ông Ahn Sang-hoon, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã nói rằng ngay cả khi cần có những cải cách cần thiết, việc thảo luận và tranh luận công khai vẫn cần phải được tiến hành do có xung đột lợi ích giữa các bên liên quan. Ông Ahn Sang-hoon cũng cho biết Bộ Giáo dục cũng sẽ phải tìm kiếm các giải pháp chính sách để giải quyết những mối quan ngại khác nhau. 

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đưa ra chỉ thị trên trong bối cảnh kế hoạch của chính phủ về giảm độ tuổi bắt đầu đi học tiểu học từ 6 xuống 5 tuổi vấp phải sự phản đối của các giáo viên và phụ huynh nước này. Nhiều người cho rằng việc điều chỉnh này có thể làm tăng thêm sự cạnh tranh gay gắt về điểm số và đặt gánh nặng học hành lên những đứa trẻ còn non nớt, cũng như không phù hợp với mức độ phát triển nhận thức và cảm xúc của trẻ nhỏ. Họ cũng chỉ ra rằng kế hoạch này có thể khiến nhiều học sinh gặp bất lợi trong cạnh tranh, vì những trẻ 5 và 6 tuổi bắt đầu đi học cùng lúc trong giai đoạn chuyển tiếp sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn để được nhận vào đại học và cơ hội việc làm.

Tuần trước, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã gửi báo cáo kế hoạch chính sách quan trọng của năm nay cho Tổng thống Yoon Suk-yeol, trong đó cho biết cơ quan này sẽ sớm tiến hành thảo luận về kế hoạch giảm độ tuổi bắt đầu đi học tiểu học từ 6 xuống 5 tuổi. Kế hoạch sẽ được triển khai sớm nhất vào năm 2025 khi nhận được sự đồng thuận của xã hội. Thông qua kế hoạch, chính phủ sẽ có thể đảm bảo việc chăm sóc tốt hơn cho trẻ nhỏ trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp, giúp thu hẹp khoảng cách giáo dục, cuối cùng giúp các em tốt nghiệp có việc làm và bắt đầu sự nghiệp sớm hơn.

Đức Anh - Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.