Hàn Quốc tổ chức triển lãm quốc phòng lớn, đặt mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí

Hàn Quốc sẽ khai mạc triển lãm quân sự lớn nhất từ trước đến nay vào tuần này, trong bối cảnh Seoul kỳ vọng có thể thúc đẩy xuất khẩu vũ khí ra toàn cầu.
Chú thích ảnh
Xe tăng K-2 của Hàn Quốc xuất hiện tại Seongnam hôm 16/10, trước thềm tổ chức Triển lãm Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ Quốc tế Seoul (ADEX). Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Triển lãm Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ Quốc tế Seoul (ADEX) tổ chức hai năm một lần khai mạc vào ngày 17/10. Các nhà tổ chức cho biết số lượng doanh nghiệp tham gia ADEX năm nay đạt mức kỷ lục. Bên cạnh đó, máy bay ném bom B-52 của Mỹ sẽ có màn sải cánh bay trên bầu trời khu vực tổ chức sự kiện này.

Ông Lee Jong-ho, giám đốc văn phòng tổ chức, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 16/10 rằng ADEX 2023 được thiết kế để giúp Hàn Quốc đạt được mục tiêu trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ tư thế giới.

Ông Lee Jong-ho cho biết hơn 450 quan chức quốc phòng cấp cao từ 54 quốc gia dự kiến sẽ tham dự, cùng với hàng trăm nghìn chuyên gia và cả người dân. Ông Lee bổ sung: “Đây là cơ hội để ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc thu hút sự chú ý của quốc tế và có một bước tiến vượt bậc”.

Tại một căn cứ không quân ở phía Nam Seoul hôm 16/10, các đơn vị tham gia triển lãm đã thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng.

Chính phủ Hàn Quốc đã đặt mục tiêu đạt 20 tỷ USD xuất khẩu vũ khí vào năm 2023. Năm 2022, nước này ghi nhận doanh số bán vũ khí đạt 17,3 tỷ USD, trong đó có các hợp đồng lớn với Ba Lan về xe tăng, pháo, chiến đấu cơ và tên lửa.

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đứng thứ chín trên thế giới về xuất khẩu vũ khí và Tổng thống Yoon Suk-yeol đã kêu gọi nước này cải thiện thứ hạng.

Đại tá Không quân Mỹ Charles Cameron cho biết, nhân dịp Mỹ - Hàn Quốc kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh, trong khuôn khổ ADEX sẽ có màn trình diễn sức mạnh quân sự lớn hơn thường lệ của Mỹ, bao gồm cả chuyến bay của B-52.

Vào tháng 9, Hàn Quốc đã tổ chức cuộc duyệt binh đầu tiên trong 10 năm với hàng nghìn binh sĩ, xe tăng và pháo tự hành sản xuất trong nước cùng với 300 trong số 28.500 lính Mỹ đóng quân tại nước này. Cuộc duyệt binh được tổ chức để kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang lần thứ 75.

Hàn Quốc từng tổ chức duyệt binh 5 năm một lần để kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang và phô trương sức mạnh. Nhưng lần tổ chức duyệt binh gần đây nhất là vào cuối vào năm 2013 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Park Geun-hye. Sự kiện này không diễn ra dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.