Hàn Quốc tiếp tục tuân thủ các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên

Ngày 6/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm vào Triều Tiên, cho đến khi Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Chú thích ảnh
Vụ thử hệ thống phóng đa nòng siêu lớn của Triều Tiên tại một địa điểm bí mật ngày 24/8/2019. Ảnh (do Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 25/8/2019): Yonhap/TTXVN

Trong tuyên bố nhằm phản hồi đánh giá do một ủy ban thuộc Hội đồng Bảo an LHQ giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt Triều Tiên đưa ra ngày 5/9, Hàn Quốc kết luận rằng hoạt động buôn lậu trái phép các tài nguyên như dầu mỏ tinh chế và than đá của Triều Tiên, bằng cách chuyển từ tàu này sang tàu khác, vẫn đang diễn ra và theo đó đã vi phạm các biện pháp trừng phạt.

Tuyên bố nêu rõ Hàn Quốc "sẽ thực thi trung thực các lệnh trừng phạt Triều Tiên cho đến khi có một sự đảm bảo phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Chúng tôi mong rằng báo cáo 2 năm một lần này sẽ đóng góp vào việc thực thi có hiệu quả các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế nhằm vào Triều Tiên". Bộ trên cũng nhấn mạnh sẽ phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế về vấn đề này.

Trong tháng 8 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 7 vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Các vụ phóng này được tiến hành trong bối cảnh đối thoại Mỹ - Triều về phi hạt nhân hóa đình trệ. Phía Bình Nhưỡng nhấn mạnh "không còn quan tâm" tới những biện pháp nới lỏng trừng phạt từ Mỹ và sẽ không từ bỏ "an ninh chiến lược" để đổi lấy nới lỏng trừng phạt.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.