Hàn Quốc tiếp tục nâng mức cảnh báo thiên tai do tuyết rơi dày

Ngày 17/12, Cơ quan khí tượng Hàn Quốc đã đưa ra khuyến cáo về tuyết rơi dày tại Incheon, Daejeon và nhiều khu vực phía Tây Hàn Quốc.

Cơ quan chức năng phòng chống thiên tai quốc gia sáng cùng ngày cũng đồng thời nâng mức độ cảnh báo thiên tai lên mức cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. 

Chú thích ảnh
Sương giá bao phủ cây cối ở Chuncheon, phía Đông Bắc Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/12/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) dự báo tuyết sẽ rơi dày từ 5 đến 15 cm ở phía Tây của tỉnh Nam Chungcheong và các tỉnh Bắc và Nam Jeolla trong ngày 17/12. Đảo Jeju và các khu vực ven biển của các tỉnh Bắc và Nam Jeolla được dự báo sẽ có lượng tuyết dày hơn 20 cm.

KMA cho biết thành phố Incheon, khu vực Nam của tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong sẽ có tuyết dày từ 1-5 cm. Thủ đô Seoul và phía Bắc của tỉnh Gyeonggi sẽ có tuyết rơi khoảng 1 cm. KMA đưa ra cảnh báo về tuyết rơi dày tại khu vực Incheon, Daejeon, Gwangju, Sejong, Nam Chungcheong, Nam Jeolla, Bắc Jeolla và các khu vực miền núi của đảo Jeju. 

Cảnh báo tuyết rơi dày được đưa ra khi dự báo lượng tuyết sẽ dày hơn 5 cm trong 24 giờ. Cơ quan phòng chống thảm họa thiên tai của Hàn Quốc chia mức độ cảnh báo khủng hoảng thành 4 mức độ gồm “quan tâm, thận trọng, cảnh báo và nghiêm trọng". Mức nghiêm trọng được ban bố khi xảy ra thiệt hại trên diện rộng và cần có biện pháp ứng phó nhanh chóng.

Chú thích ảnh
Tuyết rơi dày đặc tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 15/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ ngày 13/12, Hàn Quốc chính thức bước vào đợt rét đậm của mùa Đông. Ở Seoul, nhiệt độ buổi sáng sớm hai ngày qua có lúc giảm xuống âm 11 độ C. Cơ quan dự báo khí tượng cho biết tại một số khu vực phía Bắc của tỉnh Gyeonggi gần Seoul, nhiệt độ thấp nhất vào lúc sáng sớm có nơi là âm 15 độ C. Thời tiết ở Hàn Quốc dự báo sẽ vẫn lạnh sâu cho đến đầu tuần tới.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.