Hàn Quốc tiếp tục dừng bỏ phiếu sớm đối với cử tri ở nước ngoài do COVID-19

Ngày 30/3, Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) thông báo quyết định tiếp tục tạm dừng hoạt động bỏ phiếu sớm dành cho công dân ở nước ngoài trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 15/4 tới tại nước này do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Binh sĩ phun thuốc khử trùng tại Daegu, Hàn Quốc, ngày 2/3/2020, nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Cụ thể, NEC quyết dịnh dừng bỏ phiếu sớm thêm 41 cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc trên thế giới. Trước đó, ngày 27/3, NEC đã tạm dừng bỏ phiếu sớm tại 24 cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với quyết định mới nhất của NEC, Hàn Quốc đã dừng bỏ phiếu sớm tại 65 cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc ở 40 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Mỹ. Theo đó, ước tính số cử tri Hàn Quốc không được bỏ phiếu sớm ở nước ngoài là 80.500 người, chiếm 47% cử tri Hàn Quốc đủ tư cách bỏ phiếu hiện đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.  

NEC cho biết có thể dừng bỏ phiếu sớm tại nhiều nước nữa tùy theo diễn biến dịch COVID-19. Các cử tri Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc ở những nước không bị ảnh hưởng bởi quyết định này sẽ đi bỏ phiếu tại cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc ở nước sở tại từ ngày 1-6/4.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.