Hàn Quốc tiếp nhận lao động nước ngoài tái nhập cảnh

Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc ngày 11/10 cho biết 131 lao động nước ngoài vừa tái nhập cảnh nước này với hợp đồng lao động mới. Theo luật lao động Hàn Quốc sửa đổi (có hiệu lực từ tháng 7/2012), tất cả những lao động nước ngoài hết hợp đồng về nước đúng hạn sau 3 tháng...

Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc ngày 11/10 cho biết 131 lao động nước ngoài vừa tái nhập cảnh nước này với hợp đồng lao động mới. Theo luật lao động Hàn Quốc sửa đổi (có hiệu lực từ tháng 7/2012), tất cả những lao động nước ngoài hết hợp đồng về nước đúng hạn sau 3 tháng sẽ có cơ hội trở lại Hàn Quốc làm việc nếu đủ điều kiện và không phải thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn và đào tạo nghề.


Số liệu của bộ trên cho biết, trong giai đoạn từ tháng 7 đến 18/9/2012 đã có 2.746 lao động nước ngoài hết hợp đồng về nước đúng hạn. Số này đã ký lại hợp đồng với chủ sử dụng trước khi rời khỏi Hàn Quốc. Do vậy, kể từ nay trung bình mỗi tháng sẽ có khoảng từ 400 đến 500 lao động nước ngoài tái nhập cảnh Hàn Quốc để làm việc.


Một quan chức của bộ trên cho biết, với luật lao động sửa đổi, chính phủ Hàn Quốc muốn tạo điều kiện giúp đỡ những doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội được tái sử dụng những lao động có tay nghề, chấp hành kỷ luật tốt. Bên cạnh đó, đây cũng được coi là biện pháp nhằm góp phần giảm bớt số lao động nước ngoài hết hợp đồng trốn ở lại làm việc bất hợp pháp.


Ngày 17/4/2012 đã có 16 lao động Việt Nam đầu tiên (thuộc diện hết hạn hợp đồng về nước, được cấp visa) đã được trở lại Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS. Theo Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, tính đến nay đã có hơn 300 lao động Việt Nam thuộc diện trên trở lại Hàn Quốc làm việc. Riêng trong tháng 10/2012 sẽ có khoảng 150 lao động Việt Nam tái nhập cảnh Hàn Quốc.


Anh Nguyên (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.