Hàn Quốc tích cực thúc đẩy nối lại đối thoại với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 5/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc (MOU) cho biết nước này đang tích cực chuẩn bị những thủ tục cần thiết để nối lại đối thoại với Triều Tiên sau khi đường dây liên lạc giữa hai miền được khôi phục một ngày trước đó.

Việc kích hoạt lại hệ thống liên lạc diễn ra chỉ ít ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ ý định cải thiện quan hệ liên Triều. 

Chú thích ảnh
Nhà chức trách Hàn Quốc liên lạc qua đường dây nóng liên Triều đặt tại làng đình chiến Panmunjom ở Paju, Gyeonggi (Hàn Quốc). Ảnh: REUTERS/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Seoul, một quan chức MOU cho biết hai miền Triều Tiên đã mở lại các đường dây liên lạc vốn bị gián đoạn từ đầu tháng 8 vừa qua do Bình Nhưỡng phản đối cuộc diễn tập quân sự chung thường niên Hàn-Mỹ. Quan chức MOU nhấn mạnh: "Có một loạt các vấn đề đòi hỏi sự hợp tác giữa hai miền Nam-Bắc. Chúng tôi tiếp tục chuẩn bị về cách xử lý những vấn đề đó thông qua đối thoại" và cho biết thêm: "Trước hết, chúng tôi sẽ làm việc để đảm bảo các đường dây liên lạc ổn định đồng thời tích cực chuẩn bị để nối lại đối thoại với Triều Tiên".

Cũng theo nguồn tin từ MOU, hiện hai bên đã bắt đầu thực hiện các cuộc gọi vào lúc 9h sáng hằng ngày thông qua Văn phòng Liên lạc liên Triều. Bộ Quốc phòng cũng cho biết cả hai đường dây liên lạc quân sự trực tiếp- đường dây nóng phía Đông và phía Tây - cũng như cuộc gọi của bộ này thông qua các liên kết vô tuyến giữa tàu với tàu sử dụng mạng lưới liên lạc hàng hải thương gia toàn cầu hoạt động bình thường.

Hồi tháng 7/2020, Triều Tiên đã cho nổ Văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong và cắt đứt mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc để phản đối việc các nhà hoạt động ở Hàn Quốc thả các tờ rơi chống Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới. Đến cuối tháng 7/2021, các đường dây liên lạc này đã hoạt động trở lại, nhưng phía Triều Tiên một lần nữa từ chối hồi đáp các cuộc gọi thường xuyên của Seoul kể từ tháng 8 vừa qua, thời điểm liên quân Hàn-Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mà Bình Nhưỡng từ lâu lên án là một cuộc diễn tập xâm lược. Việc kích hoạt lại các đường dây liên lạc xuyên biên giới đang làm dấy lên hy vọng nối lại đối thoại và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên.

Phát biểu trong chuyến công du Đức nhân kỷ niệm 31 năm ngày thống nhất nước Đức (4/10), Bộ trưởng MOU Lee In-young nhấn mạnh việc Hàn Quốc và Triều Tiên khôi phục đường dây nóng xuyên biên giới đánh dấu sự "tái khởi động" các nỗ lực cải thiện quan hệ. Theo đó, công tác khôi phục liên lạc được thực hiện theo thứ tự, từ xây dựng hệ thống hội nghị qua cầu truyền hình đến đảm bảo sự kết nối ổn định thông qua các cuộc gọi thử nghiệm và sau đó thảo luận lại về các hạng mục đã đưa ra.

Trần Quang - Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.