Hàn Quốc tích cực cân nhắc khả năng gia nhập CPTPP

Theo hãng tin Yonhap, Thủ tướng Kim Min Seok cho biết Hàn Quốc đang cân nhắc tích cực khả năng gia nhập hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế với Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với báo Nikkei của Nhật Bản, Thủ tướng Hàn Quốc cho biết Seoul đang xem xét tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Tuy nhiên, Thủ tướng không tiết lộ thời điểm cụ thể Hàn Quốc sẽ nộp đơn xin gia nhập.

CPTPP là hiệp định thương mại lớn trong khu vực, gồm các nước thành viên Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico và Việt Nam. Năm 2022, Chính phủ Hàn Quốc từng quyết định thúc đẩy kế hoạch gia nhập CPTPP, song đến nay Seoul vẫn chưa nộp đơn chính thức do sự phản đối từ các ngành nông nghiệp và thủy sản, cùng quan hệ căng thẳng với Nhật Bản.

Giới quan sát nhận định Tokyo có thể gây sức ép để Seoul dỡ bỏ lệnh hạn chế nhập khẩu hải sản từ khu vực Fukushima và lân cận, vốn được Hàn Quốc áp đặt từ năm 2013 do lo ngại mức độ phóng xạ sau sự cố hạt nhân năm 2011, như một phần trong tiến trình gia nhập CPTPP.  Tuy nhiên, báo Nikkei nhận định Seoul có ý định duy trì các hạn chế này trong thời điểm hiện tại, thể hiện qua phát biểu của Thủ tướng Kim Min Seok trong đó nhấn mạnh việc “luôn tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình kiểm định của các cơ quan chức năng Hàn Quốc”.

Bên cạnh đó, trả lời câu hỏi về khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Thủ tướng Hàn Quốc nhận định việc ưu tiên đối thoại Mỹ - Triều sẽ “thực tế hơn” so với thúc đẩy đối thoại giữa Hàn Quốc – Triều Tiên.

Thủ tướng cũng khẳng định việc chuyển giao Quyền Chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Washington sang Seoul sẽ được quyết định “trên cơ sở đánh giá chung giữa hai nước”, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc cần sẵn sàng tiến hành việc này “bất cứ lúc nào”. Hàn Quốc đã trao quyền chỉ huy tác chiến cho Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Năm 1994, Hàn Quốc đã nhận lại quyền chỉ huy tác chiến thời bình, song quyền chỉ huy thời chiến vẫn đang nằm trong tay Mỹ.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.