Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại liên Triều

Hàn Quốc theo đuổi đối thoại với Triều Tiên trong các lĩnh vực không liên quan tới chính trị, bao gồm các hoạt động giao lưu thể thao, trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực tìm kiếm những cam kết với Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại liên Triều ảnh 1

Cảnh chia tay người thân xúc động và đẫm nước mắt sau các cuộc đoàn tụ các gia đình Hàn Quốc và Triều Tiên bị ly tán. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul cho biết, trong một báo cáo trình Quốc hội ngày 21/8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh Seoul sẽ nỗ lực khôi phục lại các kênh liên lạc hiện đang tạm ngưng với Bình Nhưỡng. Đây là một phần của sáng kiến hòa bình do Tổng thống Moon Jae-in công bố tại hồi đầu năm.

Báo cáo nêu rõ: “Chính phủ sẽ tập trung nỗ lực vào việc nối lại các cuộc đàm phán quân sự và đoàn tụ gia đình ly tán trong chiến tranh được đề xuất trước đây với Triều Tiên. Chính phủ cũng sẽ tìm kiếm các cuộc đối thoại trên các lĩnh vực, trong đó có cả việc thảo luận về khả năng Triều Tiên cùng tham gia Đại hội Thể thao Olympic mùa Đông PyeongChang sắp tới với Hàn Quốc”.

Hồi tháng 7, Hàn Quốc đã đề nghị đàm phán quân sự với Triều Tiên về việc giảm nhẹ căng thẳng trên biên giới và thảo luận việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Tuy nhiên, đến nay phía Triều Tiên vẫn chưa đưa ra lập trường nào về đề nghị này.

Lâu nay, Chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên trì thúc đẩy  cải thiện quan hệ liên Triều, thông qua hoạt động giao lưu và thi đấu thể thao. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Do Jong-whan thể hiện quyết tâm cao để đoàn vận động viên của Triều Tiên tham gia Đại hội Thể thao Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Ông thừa nhận những nỗ lực thúc đẩy giao lưu thể thao giữa hai miền sẽ trở nên vô ích nếu Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và việc triển khai toàn bộ các bệ phóng thuộc Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc được hoàn tất. Tuy nhiên, Bộ trưởng Do Jong-whan nhấn mạnh những nỗ lực duy trì giao lưu thể thao giữa hai miền đòi hỏi sự kiên trì do tính chất quan trọng của tiến trình này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.