Hàn Quốc thông tin về đặc điểm tên lửa trong vụ phóng của Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc ngày 6/1 cho biết Triều Tiên đã thực hiện một vụ phóng tên lửa nghi là loại tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn của Triều Tiên, ngày 2/4/2024. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN
Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn của Triều Tiên, ngày 2/4/2024. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Đây là vụ phóng đầu tiên mà Triều Tiên tiến hành trong năm 2025, trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thăm Seoul để thảo luận về an ninh khu vực và diễn ra hai tuần trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết vụ phóng diễn ra vào khoảng 12h trưa 6/1 theo giờ địa phương (tức khoảng 10h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam). Theo JCS, tên lửa bay được khoảng 1.100 km trước khi rơi xuống biển.

Theo một quan chức của JCS, mặc dù tầm bay của tên lửa không đạt từ 3.000 đến 5.500 km như các IRBM thông thường, nhưng tên lửa nói trên được cho là có những đặc điểm tương tự loại tên lửa siêu thanh tầm trung mà Triều Tiên đã phóng thử vào tháng 1 và tháng 4 năm ngoái. Nếu được xác nhận, đây có thể là bước tiến đáng kể trong chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Ngay sau vụ phóng, Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để đánh giá tình hình. Cuộc họp, do Phó giám đốc thứ hai Yin Sung Hwan chủ trì, có sự tham gia của các quan chức quân đội và các cơ quan liên quan nhằm thảo luận về vụ phóng và các biện pháp ứng phó cần thiết. Trong thông cáo báo chí, văn phòng của người phát ngôn Tổng thống Hàn Quốc khẳng định chính phủ nước này sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến tiếp theo và sẽ duy trì tư thế phòng thủ vững chắc.

Vụ phóng diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thăm Seoul để hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc để thảo luận về tình hình an ninh khu vực, nhất là trong bối cảnh xáo trộn trong chính trường Hàn Quốc bắt nguồn từ việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành lệnh thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Động thái mới nhất này diễn ra hai tuần trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1. Lần gần nhất Triều Tiên bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên là vào ngày 5/11/2024, ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trường Giang - Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.