Hàn Quốc thông báo kế hoạch ứng cử vị trí ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/6 cho biết nước này sẽ tham gia ứng cử vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2024-2025.
Chú thích ảnh
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, ngày 14/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch khởi động chiến dịch chính thức tại Đại hội đồng LHQ trong tháng 9 tới và nỗ lực hướng tới cuộc bỏ phiếu, dự kiến được tổ chức vào tháng 6/2023. Nếu được bầu, đây sẽ là lần thứ 3 Hàn Quốc giữ vai trò ủy viên không thường trực HĐBA LHQ. Seoul từng là 1 trong 10 nước ủy viên không thường trực của HĐBA LHQ trong các nhiệm kỳ 1996-1997 và 2013-2014.

HĐBA LHQ gồm 5 ủy viên thường trực và 10 ủy viên không thường trực. Hội đồng thay thế một nửa số ủy viên không thường trực sau mỗi nhiệm kỳ 2 năm. Để trúng cử ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, một nước cần nhận được ít nhất 2/3 số phiếu bầu từ các quốc gia tham dự Đại hội đồng LHQ, gồm 193 thành viên.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.