Hàn Quốc theo dõi việc Trung Quốc thả phao trên biển

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 14/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố quân đội nước này đang theo dõi chặt chẽ việc Trung Quốc thả phao tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) chống lấn giữa hai nước tại Hoàng Hải.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: The Korea Herald

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có thông tin Trung Quốc đã đặt phao trên biển, động thái có thể nhằm chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán phân định lãnh hải với Hàn Quốc.

Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ quân đội nước này sẽ tiếp tục giám sát hoạt động trên của Trung Quốc.

Hàn Quốc và Trung Quốc đã tiến hành nhiều vòng đối thoại về phân định biên giới trên biển. Seoul yêu cầu phân định EEZ bằng ranh giới ở giữa, trong khi Bắc Kinh muốn phân định theo tỉ lệ căn cứ vào bờ biển và dân số ở dọc bờ biển mỗi nước.

EEZ là vùng biển một nước có quyền thăm dò và khai tác tài nguyên biển. EEZ được quy định phạm vi 200 hải lý tính từ đường bờ biển.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.