Hàn Quốc thay đổi ban lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 26/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chấp nhận đơn từ chức của Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Kim Kyou-hyun.
Chú thích ảnh
Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Hàn Quốc Kim Kyou-hyun (giữa) tại cuộc họp ở Seoul ngày 1/11/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Yoon Suk-yeol cũng đã chấp nhận đơn từ chức của hai Phó Giám đốc NIS là Kwon Chun-taek và Kim Soo-youn.

Thông báo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ ông Kim Kyou-hyun thời gian qua đã cống hiến "gây dựng lại danh tiếng của NIS với tư cách là cơ quan tình báo và an ninh quốc gia" và "đã thiết lập cơ chế hỗ trợ cùng với các tổ chức tình báo của các quốc gia thân thiện” trong giai đoạn thay đổi chính quyền.

Cũng theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cựu quan chức ngoại giao Hong Jang-won sẽ được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc thứ nhất của NIS và tạm thời đảm nhận chức vụ quyền Giám đốc NIS.

(TTXVN/Báo tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.