Hàn Quốc thâm hụt ngân sách gần 50 tỷ USD trong năm 2023

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tính tới tháng 11/2023, tổng thu ngân sách Nhà nước của Hàn Quốc đạt 529.200 tỷ won (402,54 tỷ USD), giảm 42.400 tỷ won (32,25 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.
Chú thích ảnh
Các container hàng hóa tại cảng Busan (Hàn Quốc). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo "Xu hướng tài chính tháng 1/2024" do Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc công bố ngày 11/1, khoản thu từ thuế giảm 49.400 tỷ won (37,58 tỷ USD), còn 324.200 tỷ won (246,6 tỷ USD) do nguồn thu thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đều giảm. Các khoản thu ngoài thuế đạt 24.800 tỷ won (18,86 tỷ USD), giảm 2.600 tỷ won (1,98 tỷ USD).

Tổng chi ngân sách Nhà nước tính tới tháng 11 là 548.600 tỷ won (417,3 tỷ USD), giảm 73.800 tỷ won (56,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm mạnh này là do các dự án đối phó với dịch COVID-19 đã được thu hẹp, chính sách bù đắp thiệt hại cho các tiểu thương cũng đã chấm dứt.

Nợ quốc gia (nợ Chính phủ trung ương) tính đến cuối tháng 11 là 1.109.500 tỷ won (843,95 tỷ USD), tăng 4.000 tỷ won (3,04 tỷ USD) so với một tháng trước. Quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ của cả năm 2023 là 165.700 tỷ won (126,04 tỷ USD).

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.