Hàn Quốc thẩm định Kế hoạch cơ bản về phát triển quan hệ liên Triều giai đoạn 2023 - 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/10, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp Ủy ban phát triển quan hệ liên Triều, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thống nhất kiêm Chủ tịch Ủy ban Kim Yung-ho, tiến hành thẩm định dự thảo Kế hoạch cơ bản về phát triển quan hệ liên Triều lần thứ 4 và dự thảo Kế hoạch thực hiện năm 2023.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yung-ho. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo Luật phát triển quan hệ liên Triều, Chính phủ Hàn Quốc phải lập kế hoạch cơ bản về phát triển quan hệ liên Triều giai đoạn 5 năm. Kế hoạch lần thứ 4 đề ra phương hướng phát triển quan hệ hai miền Nam - Bắc trong giai đoạn 2023 - 2027.

Trong kế hoạch được trình lên lần này, Hàn Quốc đề ra mục tiêu thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và bình thường hóa quan hệ liên Triều, với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 21 giải pháp thực thi cụ thể. 5 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Xúc tiến phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thiết lập hòa bình Bán đảo Triều Tiên; bình thường hóa quan hệ liên Triều dựa trên nguyên tắc; giải quyết vấn đề vấn đề nhân đạo liên Triều; tăng cường phân tích tình báo miền Bắc; cùng người dân và cộng đồng quốc tế chuẩn bị cho thống nhất.

Nội dung kế hoạch lần này có sự khác biệt lớn với kế hoạch lần 3 đưa ra cách đây 5 năm, được lập dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, có nội dung chính là giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc, thiết lập hòa bình vĩnh viễn, phát triển bền vững quan hệ liên Triều, xây dựng một cộng đồng kinh tế mới trên Bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Thống nhất Kim Yung-ho cho biết chính phủ đương nhiệm một mặt sẽ đối phó cứng rắn với các động thái khiêu khích của miền Bắc song vẫn chủ trương xúc tiến giao lưu, hợp tác liên Triều một cách có trật tự, với mục tiêu phát triển đôi bên cùng có lợi. Trong quá trình này, Seoul sẽ xúc tiến viện trợ nhân đạo cần thiết cho Bình Nhưỡng một cách minh bạch và hiệu quả, tách biệt với tình hình chính trị. Chính phủ cũng sẽ tích cực đặt vấn đề về vấn đề nhân đạo, trong đó có việc gia đình bị ly tán trong chiến tranh, tù nhân chiến tranh, con tin bị bắt cóc.

Bộ Thống nhất sẽ phản ánh kết quả thảo luận cùng ngày tại Ủy ban phát triển quan hệ liên Triều vào Kế hoạch cơ bản lần 4, sau đó trình tiếp lên cuộc họp cấp Thứ trưởng và cuộc họp Nội các. Nếu được thông qua, dự thảo sẽ được báo cáo tiếp lên Quốc hội, và dự kiến được công bố rộng rãi tới người dân trong cuối năm nay.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.